NATO nói điều 'buồn lòng' Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NATO cảnh báo các thành viên không được bắn hạ tên lửa của Nga trong khi Ukraine nói họ chưa nhận được đầy đủ số vũ khí mà phương Tây hứa viện trợ.

RT cho hay Ukraine thời gian qua đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh phương Tây bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga trong không phận của mình, trong bối cảnh hệ thống phòng không Kiev suy yếu sau hơn 2 năm xung đột.

Ukraine hồi tháng 7 đã ký với Ba Lan một hiệp ước an ninh về vấn đề này, trong đó có các cuộc thảo luận nhằm xem xét việc đánh chặn tên lửa và UAV Nga. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định hành động này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của NATO.

Trụ sở của NATO tại Brussels - Bỉ. Ảnh: Anadoulu Agency

Trụ sở của NATO tại Brussels - Bỉ. Ảnh: Anadoulu Agency

Khi trả lời phỏng vấn với tạp chí Financial Times gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ ủng hộ ý tưởng bắn hạ các mục tiêu của Nga trên bầu trời Ukraine.

"Khi tên lửa đối phương đang trên đường xâm nhập không phận của chúng ta, chúng ta cần hành động tự vệ hợp pháp, bởi khi đó nguy cơ mảnh vỡ làm ai đó bị thương là rất lớn" - Bộ trưởng Sikorski nói – "Tư cách thành viên NATO không quan trọng hơn trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ không phận của chính mình. Đó là nghĩa vụ theo hiến pháp của chúng ta".

Phản ứng với tuyên bố từ phía thành viên Ba Lan, một phát ngôn viên khối quân sự do Mỹ dẫn dắt nói với hãng thông tấn Europa Press của Tây Ban Nha hôm 2-9 rằng: "NATO không phải là một bên tham gia vào cuộc xung đột và sẽ không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột này. Trách nhiệm của khối NATO là ngăn chặn xung đột leo thang".

Phát ngôn viên này nói thêm: "Mặc dù mỗi thành viên của NATO đều có quyền bảo vệ không phận của mình nhưng họ nên tham khảo ý kiến chặt chẽ với những bên khác vì động thái như vậy có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khối".

Phó Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO Mircea Geoana cũng nói với Financial Times rằng NATO tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, song các nước này phải luôn tham vấn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ra hậu quả cho cả NATO.

"NATO cũng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine và tránh leo thang căng thẳng" - Phó Tổng thư ký Geoana nhấn mạnh.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thảo luận về kế hoạch xây dựng "lá chắn phòng không" với các quan chức NATO tại Brussels - theo Europa Press.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Bloomberg

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof hôm 2-9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine chưa nhận được toàn bộ số vũ khí mà phương Tây đã hứa.

Kyiv Independent cho hay phần lớn các nước phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ trong cuộc tấn công khu vực Kursk của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và Anh vẫn hạn chế việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như ATACMS hay Storm Shadow để tấn công sâu bên trong nước Nga.

"Chúng tôi không chỉ cần sự cho phép mà còn cần vũ khí trong tay. Chúng tôi chưa nhận được mọi thứ chúng tôi muốn và như các đối tác đã cam kết" – ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine thêm rằng việc cấp phép sử dụng một số vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga phụ thuộc vào Mỹ, Anh, Pháp và Đức, những quốc gia có UAV và tên lửa liên quan. "Hiện tại, chỉ riêng việc cấp phép thôi là chưa đủ" – Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

null