Nâng tầm và khẳng định thương hiệu Festival nghề truyền thống Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 - năm 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", diễn ra từ ngày 26/4-2/5.

Đây không chỉ là nơi hội tụ những người thợ thủ công Huế và khắp mọi miền của Tổ quốc, mà còn thu hút sự tham gia của các thành phố thuộc Hàn Quốc, Nhật Bản. Tại đây, tài năng của các nghệ nhân được mọi người biết đến rộng rãi, từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ tiếp sức cho sự "hồi sinh" và phát triển của nhiều cơ sở làng nghề truyền thống.

 

Một sản phẩm mới sắp được trưng bày trong không gian sen tại Festival nghề truyền thống Huế 2019.
Một sản phẩm mới sắp được trưng bày trong không gian sen tại Festival nghề truyền thống Huế 2019.



Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 cho biết, mỗi kỳ Festival nghề truyền thống Huế được tổ chức thành công, đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng thành phố Huế xứng đáng là thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Kết quả từ một vài nghề lựa chọn tham gia ban đầu, Festival nghề truyền thống Huế đang từng bước hướng đến tính quốc tế với sự tham gia của các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng đến từ một số quốc gia trên thế giới thông qua mối quan hệ hợp tác, hữu nghị mà Huế với uy tín của mình đã thiết lập.

Đến thời điểm hiện tại, Festival nghề truyền thống Huế 2019 có 8 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế và 3 Hiệp hội nghề, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Brazil với 68 nghệ nhân tham dự.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Huế và các thành phố của Hàn Quốc ngày càng mật thiết. Sự tham gia của các thành phố, Hiệp hội thủ công truyền thống từ Hàn Quốc tại Festival nghề truyền thống Huế sẽ kết nối, góp phần phát triển tốt đẹp quan hệ giữa thành phố Huế và các thành phố ở Hàn Quốc nói riêng,  sự giao lưu, quảng bá văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Đến với Festival nghề truyền thống Huế từ năm 2015, thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) giới thiệu với lễ hội nghệ thuật làm tóc truyền thống và nghề gốm, hy vọng góp phần đem đến những trải nghiệm mới, thú vị cho du khách và người dân Huế.

Tại Festival nghề truyền thống Huế 2017, thành phố Dongnae (Hàn Quốc) giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống đa dạng, phong phú như sản phẩm thủ công Gyubang, nút thắt truyền thống Hàn Quốc, vòng cổ, phụ kiện khảm xà cừ sơn mài truyền thống, búp bê truyền thống… đã đem lại sự thích thú cho du khách tham quan.

Đặc biệt, ngoài hoạt động triển lãm các sản phẩm thủ công truyền thống, Hàn Quốc còn tổ chức hoạt động chiếu phim và giao lưu với đạo diễn, diễn viên tại Festival nghề truyền thống Huế. Tại Festival nghề truyền thống Huế 2019, bản sắc văn hóa truyền thống Hàn Quốc sẽ tiếp tục giới thiệu sự tham gia của các nghệ nhân đến từ thành phố Gyeongju, thành phố Dongnae, Hiệp hội nghề truyền thống Hàn Quốc, Hiệp hội triển lãm nghề Cheongju và Hiệp hội thợ thủ công Namyangju.

Các sản phẩm được giới thiệu, trưng bày tại Không gian trưng bày và thao diễn các sản phẩm nghề thủ công truyền thống của đất nước Hàn Quốc bao gồm: Sản phẩm khay truyền thống làm từ chất liệu đồng Hàn Quốc, Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc và các sản phẩm làm từ giấy truyền thống của Hàn Quốc (Hanji).

Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2019, Hiệp hội thợ thủ công thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, sẽ giới thiệu các sản phẩm thủ công khảm xà cừ và sơn mài truyền thống với gần 20 loại sản phẩm khác nhau như hộp trang sức, hộp tài liệu, trâm cài áo, bình gốm… được kết hợp giữa phương pháp truyền thống và kỹ thuật sản xuất hiện đại.


 

 Thành phố Huế đang gấp rút dựng các nhà rường bên bờ sông Hương làm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống.
Thành phố Huế đang gấp rút dựng các nhà rường bên bờ sông Hương làm không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống.



Nhật Bản tham gia Festival nghề truyền thống Huế từ năm 2013. Lúc đó, thành phố Saijo - Nhật Bản giới thiệu đến công chúng và du khách trang phục truyền thống của người dân Saijo và ẩm thực Nhật Bản tạo cảm giác mới mẻ và thú vị cho du khách.

Thành phố Saijo trở lại Festival nghề truyền thống Huế 2015 với nhiều sản phẩm truyền thống đặc trưng như: Trang phục Kimono; những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng giấy thủ công truyền thống của Nhật Bản như búp bê, lồng đèn, phong bì… thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách và người dân Huế trong những ngày diễn ra Festival.

Festival nghề truyền thống Huế 2017, bên cạnh sự trở lại của thành phố Saijo, nhiều thành phố và doanh nghiệp Nhật Bản đã tích cực tham gia như thành phố Takayama, thành phố Shizouka và Công ty Thêu Shuei.

Đến với Festival nghề truyền thống Huế 2019, ba thành phố của Nhật Bản là Takayama, Sasayama và Saijo sẽ giới thiệu đến công chúng nhiều sản phẩm nghề độc đáo như gốm, sơn mài, điêu khắc...

Sự tham gia Festival nghề truyền thống Huế thu hút sự tham gia của các thành phố quốc tế cho thấy sức hút của lễ hội không chỉ là nơi tôn vinh các nghệ nhân, nghề, làng nghề truyền thống trong và ngoài tỉnh, mà còn là nơi thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Huế và các thành phố kết nghĩa ngày càng bền chặt, phát triển.

Theo Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế, ngoài việc cử các nghề truyền thống đến tham dự, có tổng cộng 17 đoàn khách quốc tế và 11 thành phố, tổ chức quốc tế tham dự Festival Nghề truyền thống Huế 2019, gồm: 3 thành phố của Nhật Bản (Takayama, Sasayama, Saijo); 3 thành phố thuộc Hàn Quốc (Gyeongju, Namyangju, Dongnae); thành phố Konya (Thổ Nhĩ Kỳ); thành phố São Luíx (Brazil). Ngoài ra, còn có Hiệp hội nghề truyền thống Hàn Quốc, Hiệp hội triển lãm nghề Cheongju (Hàn Quốc), Công ty Lục Thuận Đại Tử Sa (thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tham dự.

Festival nghề truyền thống Huế 2019 cũng đã thu hút 16 nhóm nghề, với sự tham gia của 62 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đà Lạt, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thừa Thiên - Huế.

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm độc đáo của các nghề, làng nghề truyền thống, ngành y học cổ truyền vốn là đặc trưng của Huế, vì vậy tại Festival nghề truyền thống Huế 2019 sẽ có hình thức tổ chức cho các thầy thuốc đông y khám chữa bệnh và phô diễn tài năng.

Festival nghề truyền thống Huế 2019 là sự kiện kinh tế và văn hóa lớn, nhằm tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh các ngành nghề thủ công truyền thống, gắn các sản phẩm truyền thống với giá trị tăng trưởng của du lịch trong nước và quốc tế...

Quốc Việt (TTXVN)
 

Có thể bạn quan tâm

Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

Nơi chắp cánh đam mê âm nhạc

(GLO)- Với đặc thù làm việc trong sự cô đơn, tĩnh lặng, nhiều kỹ thuật viên (KTV) có kinh nghiệm tại một số phòng thu trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang âm thầm đứng sau những bản thu chất lượng của các ca sĩ chuyên và không chuyên, chắp cánh cho đam mê âm nhạc.

Chuyện về những nhà báo không chuyên

Chuyện về những nhà báo không chuyên

(GLO)- Dù chưa được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng bằng nhiệt huyết, nhiều cộng tác viên của Báo Gia Lai vẫn luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề báo, cần mẫn ghi lại từng khoảnh khắc đời sống ở cơ sở trở thành cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Vui buồn phóng viên cơ sở

Vui buồn phóng viên cơ sở

(GLO)- Với đội ngũ phóng viên ở cơ sở-những người đang công tác tại các trung tâm văn hóa-thông tin và thể thao (VH-TT-TT), việc vừa khai thác thông tin, chụp ảnh, quay phim, viết tin bài, dựng hình, đọc phát thanh... là chuyện thường ngày.

Độc đáo bộ tem thông tin liên lạc - xưa và nay

Độc đáo bộ tem thông tin liên lạc - xưa và nay

Thông tin liên lạc xưa và nay - Bộ tem như tái hiện quá trình phát triển của ngành viễn thông và báo chí, đưa chúng ta quay trở về những ký ức từ thưở sơ khai với con tem đầu tiên dán trên bức thư tay gói giấy cho đến các hình thức liên lạc, các loại hình báo chí hiện đại như ngày nay.

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

100 năm đồng hành cùng dân tộc

100 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Chúng ta tự hào đã có một nền Báo chí cách mạng với thế hệ những nhà báo-chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, với hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, nhiều nhà báo mang thương tật suốt đời nhưng vẫn không ngừng lao động, cống hiến cho đất nước, Nhân dân.

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

null