Nặn đất sét kiếm thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khởi nghiệp với nghề làm đồ lưu niệm và trang trí từ đất sét, Trần Thạch Thảo (ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Gác bằng đại học, theo đuổi đam mê đất sét

Chỉ tay về phía tủ trưng bày, Thảo cho biết đến nay mình đã làm được gần 1.000 sản phẩm đồ lưu niệm và trang trí bằng đất sét, như: sen đá, bó hoa, nhân vật hoạt hình, tiểu cảnh hoạt hình... Hầu hết sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của khách nên hiếm có mẫu nào giống mẫu nào 100%.

Nhiều sản phẩm từ đất sét do Thảo làm ra được giới trẻ ưa chuộng. Ảnh: Duy Tân

Nhiều sản phẩm từ đất sét do Thảo làm ra được giới trẻ ưa chuộng. Ảnh: Duy Tân

Ban đầu Thảo làm quen với việc nặn đất sét chỉ vì tò mò, nhưng dần dần đam mê lúc nào chẳng hay. Từ đó, Thảo có một quyết định táo bạo trong cuộc đời là gắn bó với nghệ thuật tạo hình đất sét, thay vì theo chuyên ngành thiết kế đồ họa đã học.

Một tiểu cảnh dễ thương từ đất sét được hoàn thiện qua đôi tay khéo léo của Thảo. Ảnh: Duy Tân

Một tiểu cảnh dễ thương từ đất sét được hoàn thiện qua đôi tay khéo léo của Thảo. Ảnh: Duy Tân

Thảo kể bản thân biết đến nghề nặn đất sét từ năm 2011, nhưng chỉ tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm đồ trang trí tặng người thân, bạn bè. "Thời điểm đó, tôi biết được nghệ thuật này qua các trang mạng. Thấy người ta tạo hình hay quá nên tôi tìm hiểu và biết ở TP.HCM cũng đang thịnh. Thế là tôi tìm mua nguyên liệu về tập làm và ấp ủ dự định khởi nghiệp", Thảo kể.

Đất sét được tạo hình các loại động vật theo phong cách hoạt hình dễ thương. Ảnh: Duy Tân

Đất sét được tạo hình các loại động vật theo phong cách hoạt hình dễ thương. Ảnh: Duy Tân

Năm 2014, Thảo tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Cần Thơ. Có được công việc ổn định từ nghề đã học, nhưng Thảo vẫn tiếp tục tự học nặn đất sét để nâng cao tay nghề. Đến năm 2018, khi đã tích lũy đủ vốn và tay nghề được nâng lên, Thảo quyết định gác bằng đại học, khởi nghiệp với nghề nặn đất sét.

Những tiểu cảnh hoạt hình ấn tượng. Ảnh: Duy Tân

Những tiểu cảnh hoạt hình ấn tượng. Ảnh: Duy Tân

Nguyên liệu tạo nên sản phẩm là đất sét Nhật Bản, thuộc dòng tự khô. Loại này có ưu điểm mau khô, chỉ trong vòng 3 - 4 tiếng. "Đất sét Nhật có 2 loại, cứng và siêu nhẹ. Riêng tôi kết hợp 2 loại này để tận dụng ưu điểm. Chẳng hạn, khi làm những bó hoa to, tôi kết hợp, pha trộn theo công thức giữa loại cứng và loại siêu nhẹ để giảm trọng lượng, hoa làm ra có độ cứng", Thảo nói.

Một tiểu cảnh hoạt hình theo đơn hàng của khách. Ảnh: Duy Tân

Một tiểu cảnh hoạt hình theo đơn hàng của khách. Ảnh: Duy Tân

Những sản phẩm sáng tạo độc đáo

Để sản phẩm giống y đúc nguyên bản, phải trải qua 4 công đoạn: lên ý tưởng và vẽ phác thảo; chuẩn bị nguyên liệu với màu phù hợp; nặn thô; ráp các chi tiết và tô màu những chi tiết nhỏ.

Theo Thảo, dù đã làm gần 1.000 sản phẩm với đủ thể loại, từ động vật, nhân vật hoạt hình, sen đá, hoa… nhưng điểm mạnh của Thảo vẫn thiên về làm các loại động vật theo phong cách hoạt hình dễ thương và sen đá.

Một tiểu cảnh hoạt hình không “đụng hàng”. Ảnh: Duy Tân

Một tiểu cảnh hoạt hình không “đụng hàng”. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh hoạt hình với những mẫu “độc nhất" làm theo đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh hoạt hình với những mẫu “độc nhất" làm theo đơn đặt hàng của khách. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh hoạt hình làm theo đơn đặt hàng. Ảnh: Duy Tân

Tiểu cảnh hoạt hình làm theo đơn đặt hàng. Ảnh: Duy Tân

Một tiểu cảnh độc lạ. Ảnh: Duy Tân

Một tiểu cảnh độc lạ. Ảnh: Duy Tân

"Hầu hết sản phẩm theo đơn hàng của khách. Khách muốn làm mẫu gì thì tôi phác thảo gửi họ xem. Sau khi khách đồng ý thì tôi bắt đầu làm. Mỗi lần làm đều yêu cầu những mẫu khác nên hầu như những sản phẩm ở tiệm ít trùng với sản phẩm trên thị trường", Thảo nói.

Những mẫu sen đá mix với nhau vô cùng sống động. Ảnh: Duy Tân

Những mẫu sen đá mix với nhau vô cùng sống động. Ảnh: Duy Tân

Để tạo ra những tác phẩm sống động, ngoài sự khéo tay, tỉ mỉ còn đòi hỏi óc quan sát tinh tế và kiên trì. Thời gian hoàn thiện mỗi sản phẩm từ 1 - 4 ngày, vì phải đợi đất khô hoàn toàn.

Hiện các sản phẩm từ đất sét của Thảo được đông đảo khách hàng, đa số là giới trẻ đón nhận. Các sản phẩm này được chọn làm quà tặng hoặc vật trang trí, với ưu điểm giữ được lâu, không gây độc hại. Tùy vào kích thước, kiểu dáng, giá bán dao động từ 30.000 - 800.000 đồng/sản phẩm). Thảo có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng. Vào dịp lễ, tết thì thu nhập tăng gấp 2 lần.

Những mẫu sen đá mix với nhau. Ảnh: Duy Tân

Những mẫu sen đá mix với nhau. Ảnh: Duy Tân

Thảo cho biết đang có kế hoạch tổ chức các buổi chia sẻ, giới thiệu thể loại nặn đất sét đến với nhiều người có cùng đam mê.

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

Chàng trai 9X ở Chư Sê khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi hươu sao

(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.