Nam sinh từng bị điểm kém giành huy chương vàng Olympic vật lý châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đặng Bảo Quân, học sinh lớp 11 chuyên lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) đã giành huy chương vàng (HCV) tại cuộc thi Olympic vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2023 tổ chức tại Đức. Đây cũng là huy chương vàng duy nhất của đoàn Việt Nam tại kỳ thi này.
Bảo Quân (giữa) chủ nhân của chiếc HCV tại cuộc thi Olympic vật lý châu Âu 2023. Ảnh:NVCC

Bảo Quân (giữa) chủ nhân của chiếc HCV tại cuộc thi Olympic vật lý châu Âu 2023. Ảnh:NVCC

Đi thi để trải nghiệm

Đạt được danh hiệu cao nhất tại kỳ thi Olympic vật lý châu Âu, thế nhưng, theo Quân trước kia mình từng học kém môn vật lý. Quân kể: "Từ nhỏ, môn học yêu thích của em là toán, vì quá đam mê môn học này nên em bỏ bê các môn khác, trong đó có vật lý. Vì vậy, mỗi lần có bài kiểm tra môn lý, điểm của em khá thấp".

Cơ duyên đưa chàng trai này đến với môn vật lý là vào hè năm lớp 7 khi mẹ cho đi học thêm môn này. "Chính người thầy dạy em năm ấy đã truyền động lực để em yêu thích môn vật lý. Càng học, càng tìm hiểu sâu em thấy môn học này rất thú vị. Vì vậy, lớp 8 em bắt đầu theo đuổi môn vật lý và gắn bó tới bây giờ. Hơn nữa, khi lên lớp 10, em đã rất may mắn khi gặp được cô giáo chủ nhiệm rất tận tình. Cô cũng chính là người đã truyền lửa để em thêm yêu thích môn vật lý", Quân chia sẻ.

Bảo Quân (giữa), nam sinh học giỏi nhưng vô cùng khiêm tốn. Ảnh: NVCC

Bảo Quân (giữa), nam sinh học giỏi nhưng vô cùng khiêm tốn. Ảnh: NVCC

Vì mang tinh thần đi thi để học hỏi và trải nghiệm, xem đây là một sân chơi mới nên khi giành được HCV Quân rất bất ngờ.

"Trước khi thi em không nghĩ mình đạt được thành tích cao như vậy mà chỉ cố gắng hết sức để làm bài. Khi vào phòng thi em cảm thấy không quá áp lực vì mục đích đi thi là để trải nghiệm chứ không đặt nặng mục tiêu đạt giải này giải nọ. Khi biết tin mình giành được HCV cảm xúc của em lúc đó khó tả lắm, không biết nói gì ngoài việc rất vui sướng", Quân bày tỏ.

Chia sẻ về phương pháp học tốt môn vật lý, Quân nói: "Ở trên lớp em luôn chú ý nghe giảng và nắm vững kiến thức cơ bản mà thầy cô dạy, sau đó luyện một số bài tập cơ bản để hiểu rõ hơn rồi mới tiến đến các dạng bài tập nâng cao. Ngoài ra, em thấy tự học cũng là 1 phương pháp khá hiệu quả, về nhà em thường tìm các đề thi học sinh giỏi và các đề Olympic trên mạng để tự luyện".

Theo Quân, bất cứ ai cũng có thể học giỏi vật lý, chỉ cần siêng năng, kiên nhẫn và cẩn thận là được.

Học vật lý để ứng dụng vào đời sống

Nhờ sự cố gắng không ngừng, Quân đã gặt hái được những thành tích nhất định về môn vật lý. Quân khiêm tốn kể: "Thành tích học tập của em cũng không có nhiều. Thành quả đầu tiên em đạt được trong môn vật lý là giải nhất học sinh giỏi cấp huyện vào đầu năm học lớp 9 và đến cuối năm học đó, em đạt được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp đến là thi đỗ vào lớp 10, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, với điểm chuyên cao thứ 2 toàn tỉnh và mới đây là giải nhì học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, rồi HCV Olympic vật lý châu Âu (EuPhO) 2023".

Việc học tốt môn vật lý đã giúp Quân vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống hằng ngày, Quân có thể sửa được 1 vài thiết bị trong khả năng của mình. Ngoài ra, Quân còn áp dụng kiến thức vật lý vào việc nghiên cứu và chế đồ điện tử, một trong những sở thích của cậu học sinh này.

Với Bảo Quân, việc học rất nhẹ nhàng và thoải mái. Ảnh: NVCC

Với Bảo Quân, việc học rất nhẹ nhàng và thoải mái. Ảnh: NVCC

Vì có niềm đam mê với môn vật lý nên việc học của Quân rất nhẹ nhàng. "Chưa bao giờ em bị áp lực bởi việc học vật lý, bởi vì em chỉ học khi cảm thấy thoải mái nhất, chỉ khi đó mới giúp em tập trung cao độ và học hiệu quả. Còn những lúc rảnh thì em thường đọc truyện, hoặc chế đồ điện tử, tập thể dục, thi thoảng lướt điện thoại", Quân chia sẻ.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Quân chỉ bẽn lẽn: "Vì em mới học lớp 11 và lên lớp 12 còn nhiều cuộc thi lớn hơn nữa nên cũng chưa xác định rõ ước mơ trong tương lai là gì. Trước mắt em vẫn phải cố gắng học tập 1 năm nữa để đậu vào ngôi trường đại học mong muốn. Và phải học tập thật tốt để ra trường có việc làm ổn định".

Nhận xét về cậu học trò xuất sắc này, cô Lê Thị Thơ An, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chia sẻ: "Quân là một học sinh có ý chí, quyết tâm cao. Dù học rất giỏi nhưng Quân rất khiêm tốn và luôn có tinh thần cầu thị, ham học hỏi. Ở trường, Quân là một học sinh ngoan, lễ phép, điềm đạm, được thầy cô và bạn bè quý mến".

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

null