Năm 2025: Công ty cao su Chư Sê phấn đấu tổng doanh thu hơn 324,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng, tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ông Trần Thanh Phụng-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-dang-tinh-hinh-san-xuat-kinh-doanh-hoat-dong-cong-doan-va-doan-thanh-nien-nam-2025.jpg
Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác Đảng, tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2025. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Duy Đốc-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê-cho biết: Đảng bộ Công ty hiện có 174 đảng viên (169 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị). Năm 2024, Đảng bộ Công ty đã kết nạp 6 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty có 2.632 ha cao su khai thác và 4.674 ha cao su kiến thiết cơ bản. Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom trồng hơn 16.268 ha cao su tại Vương quốc Campuchia và đã đưa vào khai thác.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh tại Việt Nam: Sản lượng khai thác 3.471,32 tấn/3.000 tấn (đạt 115,71% kế hoạch); sản lượng chế biến cao su 3.995,37 tấn/3.600 tấn (đạt 110,98 % kế hoạch); tổng doanh thu hơn 315,6 tỷ đồng (đạt 132,47% kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế hơn 118 tỷ đồng (đạt 132,68% kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước hơn 22,6 tỷ đồng (đạt 148,37% kế hoạch). Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom với tổng diện tích hơn 16.268 ha (khai thác 100%), sản lượng đạt 29.492 tấn (đạt 101% kế hoạch); tổng doanh thu 1.240,62 tỷ đồng (đạt 116,35% kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế 280,51 tỷ đồng (đạt 154,46% kế hoạch). Thu nhập bình quân toàn Công ty hơn 8 triệu đồng/người/tháng (đạt 145,31% kế hoạch).

Với những kết quả đạt được, năm 2025, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu hơn 324,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 116,6 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 18,2 tỷ đồng. Tổng diện tích cao su 7.676,09 ha (diện tích cao su khai thác 3.064,89 ha, diện tích cao su kiến thiết cơ bản 3.909,99 ha). Tổng sản lượng khai thác 3.900 tấn. Thu nhập bình quân hơn 8,1 triệu đồng/người/tháng.

chu-tich-ubnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn; quan tâm tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực với địa phương trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tiếp tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm mủ cao su, quan tâm tìm kiếm, mở rộng thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để sử dụng và phát huy hiệu quả quỹ đất đang quản lý.

Ngoài ra, Công ty cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Nghiên cứu, tìm giải pháp để đưa vào sử dụng quỹ đất rừng nghèo đã cho thuê để trồng cao su ở xã Ia Lâu, Ia Mơr (huyện Chư Prông), sớm đưa quỹ đất này vào sử dụng có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh để xử lý các vấn để vướng mắc; hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, sớm tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku để sớm đưa vào hoạt động trong năm 2025.

chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-tang-co-vi-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-tinh-gia-lai-cho-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-cao-su-chu-se-nhan-dip-ky-niem-40-nam-thanh-lap-cong-ty-1984-2024.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1984-2024). Ảnh: Lê Nam

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (1984-2024); Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

null