Mỹ viện trợ quân sự gần 18 tỷ USD cho Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo một báo cáo của Dự án Chi phí cho chiến tranh của Đại học Brown (Mỹ), kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Dải Gaza dẫn đến những leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Mỹ đã chi số tiền kỷ lục 17,9 tỷ USD để viện trợ quân sự cho Israel.

Ngoài ra, Mỹ cũng chi 4,86 tỷ USD cho việc tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực, bao gồm cả chi phí cho chiến dịch do Hải quân Mỹ đứng đầu để ngăn chặn các vụ tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Đây là một trong những báo cáo thống kê đầu tiên về chi phí hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong bối cảnh bùng phát xung đột ở Gaza và Liban.

Binh sĩ Israel tuần tra tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Binh sĩ Israel tuần tra tại khu vực biên giới với Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo báo cáo, Israel là quốc gia nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ từ trước tới nay. Kể từ năm 1959, nước này đã được Mỹ hỗ trợ 251,2 tỷ USD (đã được điều chỉnh theo lạm phát). Tuy nhiên, số tiền 17,9 tỷ USD nói trên là khoản viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ dành cho Israel trong một năm. Trong số này, ít nhất 4,4 tỷ USD dành cho việc mua vũ khí, mua nhiên liệu cho máy bay, tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) và David’s Sling của Israel.

Ngoài Israel, Mỹ cũng tăng cường viện trợ quân sự cho Ai Cập và các đối tác khác trong khu vực, đồng thời tăng cường năng lực quân sự của chính Mỹ ở Trung Đông, nơi quân đội Mỹ đang có khoảng 43.000 quân đồn trú cùng 2 tàu sân bay đang hoạt động.

Trước đó, Mỹ từng cam kết viện trợ quân sự hàng tỷ USD mỗi năm cho Israel và Ai Cập khi hai nước này ký Hiệp định hòa bình do Mỹ làm trung gian hòa giải hồi năm 1979.

(Theo Văn Khoa/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null