Mỹ giải thể văn phòng ngoại giao khí hậu, có thể vắng mặt tại COP30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức giải thể Văn phòng điều hành ngoại giao khí hậu, cơ quan từng chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động quốc tế về biến đổi khí hậu của nước này.

Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không tham dự Hội nghị lần thứ 30 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại Brazil vào tháng 11 năm nay.

Việc giải thể Văn phòng điều hành ngoại giao khí hậu là bước đi tiếp theo trong chính sách của Tổng thống Trump nhằm giảm cam kết của Mỹ đối với các thỏa thuận môi trường toàn cầu. Trước đó, vào năm 2017, Mỹ cũng đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, một quyết định gây tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự vắng mặt của Mỹ tại COP30 sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình đàm phán khí hậu toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực tăng cường các cam kết cắt giảm khí thải nhà kính nhằm hạn chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, vị trí đặc phái viên về khí hậu đã được đưa vào thành phần Nội các và vai trò này được giao cho cựu Ngoại trưởng, Thượng nghị sĩ John Kerry. Đặc phái viên của Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, trong hội nghị COP28 năm 2023 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) để đưa ra lời kêu gọi đầu tiên về việc thế giới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch - nguyên nhân gây ra phần lớn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo kế hoạch, COP30 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 22-11-2025 tại thành phố Belém, bang Pará, Brazil.

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null