Mùa xuân đoàn tụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Trong niềm vui vỡ òa khi nhận được thông tin mình được tha tù trước thời hạn, anh Trần Văn Thảo (quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) vui mừng nói: “Khi biết tin mình được tha tù trước thời hạn, tôi mừng lắm. Mấy hôm nay, tôi cứ mong sao ngày trôi qua thật mau để sớm đến giờ phút được trở về với gia đình”.

Anh Thảo kể: Anh chịu mức án 5 năm tù. Đến nay, anh đã chấp hành án được 4 năm 1 tháng. Nhờ sự động viên, giáo dục, giúp đỡ của cán bộ trại giam, anh đã nhận thức được lỗi lầm của mình và cố gắng cải tạo thật tốt. Vì vậy, anh được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước với 2 lần giảm án với tổng cộng 11 tháng.

“Tôi cảm ơn chính sách khoan hồng của Nhà nước và Ban Giám thị Trại giam Gia Trung rất nhiều. Sau khi ra trại, tôi sẽ trở về làm lại cuộc đời, quyết tâm làm ăn lương thiện để chăm lo cho gia đình. Tôi mong những phạm nhân khác cũng luôn cố gắng cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”-anh Thảo bộc bạch.

Lãnh đạo Trại giam Gia Trung trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Trại giam Gia Trung trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: H.P

Sau hơn 2 năm chấp hành án, anh Hồ Nam Hà (quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã thấm thía giá trị của tự do. Những ngày tháng cải tạo trong trại giam, anh đã ăn năn hối hận về lỗi lầm của mình và tích cực cải tạo để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Ngay từ đầu giờ chiều 1-2, anh cùng các phạm nhân đã tập trung tại hội trường của Trại giam Gia Trung để chờ giây phút được trao quyết định tha tù trước thời hạn.

Anh Hà nói: “Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám thị Trại giam Gia Trung nên tôi được trở về quê ăn Tết với gia đình. Tôi rất mừng và cảm ơn chính sách khoan hồng của Nhà nước. Sau này, tôi sẽ cố gắng chăm lo làm ăn để trở thành người lương thiện”.

Chứng kiến niềm hạnh phúc của các bạn tù được trả tự do trước thời hạn, nữ phạm nhân Nguyễn Thị Du (phường Ngô Mây, TP. Kon Tum) cho rằng đây sẽ là động lực để bản thân phấn đấu cải tạo tốt, mong được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Phạm nhân Du chia sẻ: “Tôi đã có hơn 8 năm cải tạo trong trại giam. Đây là một chặng đường dài đối với bản thân. Trong quá trình chấp hành án, tôi luôn thực hiện đúng nội quy, quy định của trại giam. Tôi tin vào chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước dành cho những phạm nhân có ý thức, khát khao làm lại cuộc đời.

Tôi mừng cho các phạm nhân được tha tù đợt này để về đoàn tụ cùng với gia đình, mong họ sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội”.

Các phạm nhân tích cực cải tạo tốt sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh: H.P

Các phạm nhân tích cực cải tạo tốt sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh: H.P

Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung: Đơn vị đang quản lý, giáo dục hơn 3.500 phạm nhân tại 6 phân trại. 36 phạm nhân được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này là những người đã có ý thức cải tạo tốt, thực sự ăn năn hối cải và khao khát được hoàn lương.

“Đề nghị các công dân khi trở về với gia đình phải trình báo với chính quyền địa phương và chấp hành nghiêm các quy định nơi cư trú. Những phạm nhân hiện đang chấp hành án cần cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại, tích cực học tập, lao động, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Xã hội luôn rộng vòng tay để đón những người từng lầm đường, lạc lối nhưng phải thực sự biết ăn năn, hối cải, hoàn lương, tiến bộ”-Giám thị Trại giam Gia Trung nhắn nhủ.

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.