Mang Yang tuyên dương 20 thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 28-3, Ban Thường vụ Huyện Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu giai đoạn 2019-2023.

Huyện Mang Yang có 10.980 thanh niên, trong đó, thanh niên DTTS là 6.300 người, chiếm gần 60% tổng số thanh niên toàn huyện.

Những năm qua, các tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên huyện đã đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện 320 buổi tuyên truyền, 3 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 320 lượt hội viên, thanh niên DTTS, trồng 15.000 cây xanh; hỗ trợ bà con đào 15 hầm rút, 47 hố rác, 25 nhà vệ sinh; nạo vét hơn 35 km kênh mương, dọn dẹp, phát quang hơn 40 km đường liên thôn, liên xã. Thực hiện các “Tuyến đường thanh niên tự quản”; xây dựng 2 ngôi nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 110 triệu đồng. Phối hợp tổ chức 7 buổi tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.200 thanh niên DTTS và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương; tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động cho hơn 1.000 lượt hội viên thanh niên. Hỗ trợ 3 mô hình thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế tại các xã: Lơ Pang, Đak Jơ Ta, Hà Ra trị giá 40 triệu đồng thông qua hỗ trợ giống cây giống, vật nuôi...

Tuyên dương 20 thanh niên DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2023. Ảnh: Hà Phương
Tuyên dương 20 thanh niên DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2023. Ảnh: Hà Phương

Tại chương trình, 20 thanh niên DTTS tiêu biểu được tuyên dương. Họ là những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong các lĩnh vực lao động sản xuất, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; có nghị lực, ý chí vươn lên; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động do Đoàn tổ chức, phát động; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên và cơ quan, đơn vị công tác; là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang trao mô hình sinh kế chăn nuôi dê cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đak Dwe (xã Đak Ta Ley) trị giá 5 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Mang Yang nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục nhận thức, niềm tự hào trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Mang Yang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.