Những nữ “thủ lĩnh” thanh niên Jrai, Bahnar tận tâm, trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, những nữ “thủ lĩnh” thanh niên người Jrai, Bahnar đã có nhiều cách làm sáng tạo trong tập hợp, đoàn kết thanh niên. Họ đã góp phần mang đến những màu sắc mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

Đa dạng hoạt động tập hợp thanh niên

Chị Rơ Mah Hà Huy-Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tạo ấn tượng với mọi người bởi sự năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Năm 2020, chị Huy được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã. Chị bộc bạch: “Ia Pnôn là xã vùng biên, công tác tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, cán bộ Đoàn phải bám sát cơ sở, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN thì phong trào mới có kết quả cao”.

Chị Siu Phê-Bí thư Đoàn xã Bar Măih (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phan Lài

Chị Siu Phê-Bí thư Đoàn xã Bar Măih (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Phan Lài

Đoàn xã Ia Pnôn có 520 ĐVTN, trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Để tìm giải pháp tập hợp thanh niên, nữ “thủ lĩnh” 8X luôn chủ động bám sát cơ sở, củng cố hoạt động của từng chi đoàn. Đoàn xã cũng đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) theo sở thích như: văn nghệ, bóng chuyền, dạy võ tự vệ miễn phí, giúp nhau làm kinh tế… để lôi cuốn ĐVTN tham gia và tăng sự tương tác. Chị Siu HSang-Chủ nhiệm CLB Văn nghệ-cho hay: “Chị Huy là cán bộ Đoàn rất trách nhiệm, luôn theo sát hoạt động của CLB để góp ý, động viên. Nhờ có các CLB theo sở thích, ĐVTN trong xã có thêm cơ hội gặp gỡ, tạo sự đoàn kết để đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển”.

Cùng với đó, chị Huy còn triển khai cho ĐVTN xây dựng nhiều tuyến đường thanh niên; mô hình bảo vệ môi trường; duy trì đội hình thanh niên xung kích bảo vệ, tuyên truyền về mốc biên giới cho người dân và thanh thiếu nhi. Từ năm 2021 đến nay, Đoàn xã Ia Pnôn đã phối hợp xây dựng được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: phòng thay đồ tại giọt nước làng Chan, tuyến đường “Thắp sáng đường quê” tại làng Triêl, khu vui chơi cho thiếu nhi tại nhà văn hóa xã Ia Pnôn, nhà nhân ái cho thiếu nhi ở làng Chan.

Tuy mới tham gia công tác Đoàn từ đầu năm 2019 nhưng sự nỗ lực của chị Siu Phê-Bí thư Đoàn xã Bar Măih (huyện Chư Sê) được nhiều người ghi nhận. Chị cho rằng: “Muốn ĐVTN tích cực tham gia hoạt động thì trước hết phải giúp họ có cuộc sống ổn định hơn. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn xã”. Điểm nhấn nổi bật của Đoàn xã Bar Măih là duy trì CLB Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế với 15 thành viên. Chị Siu Phê đã kết nối, tổ chức cho ĐVTN tham quan mô hình làm kinh tế giỏi ở một số địa phương trong vùng. Đồng thời, Đoàn xã phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt cho ĐVTN; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, chương trình ưu đãi, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Đoàn xã còn phối hợp với các đoàn thể trong xã mở lớp dạy nghề cho ĐVTN. Nhờ thế, nhiều thanh niên có việc làm và thu nhập ổn định.

Trong khi đó, chị Kay-Bí thư Đoàn xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) lại ghi dấu ấn bởi các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, chị đã cùng ĐVTN trồng gần 500 cây xanh trên các tuyến đường; sửa chữa, nạo vét kênh mương ở cánh đồng Kơ Sing; xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi và người già ở nhà sinh hoạt cộng đồng của xã; vận động ĐVTN đóng góp ngày công lao động để tu sửa, xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh đó, chị còn kết nối nguồn lực để trao tặng heo giống giúp thanh niên phát triển kinh tế; sửa chữa xe đạp miễn phí cho thiếu nhi dân tộc thiểu số…

Truyền lửa nhiệt huyết

Điểm chung của những nữ “thủ lĩnh” thanh niên này là tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, sáng tạo nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả để thu hút thanh niên. Dẫu ở địa bàn khó khăn, song Đoàn xã Ia Pnôn được đánh giá là đơn vị có phong trào phát triển mạnh. Kết quả thành tích trên có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Đoàn xã Rơ Mah Hà Huy. 8 năm “bén duyên” cùng Đoàn, chị Huy đúc rút kinh nghiệm: “Đã là cán bộ Đoàn thì phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các hoạt động mới thu hút được ĐVTN tham gia. Đối với bản thân, mình thường chủ động tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Còn chị Siu Phê thì chia sẻ: “Để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi nhận được sự quan tâm động viên của lãnh đạo địa phương, sự cảm thông, động viên từ gia đình. Đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức của ĐVTN trong xã. Đây chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu để cống hiến”.

Chị Rơ Mah Hà Huy (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tặng quà cho người dân khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Chị Rơ Mah Hà Huy (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tặng quà cho người dân khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-thông tin: Trên địa bàn huyện có 15 tổ chức Đoàn cấp xã; trong đó, 7 tổ chức Đoàn có bí thư là nữ. Bar Măih là xã đang còn khó khăn, chị Siu Phê lại từ vị trí khác được điều động đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” nên lúc đầu chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, chị đã từng bước khắc phục khó khăn, chịu khó học hỏi và có nhiều sáng tạo trong triển khai phong trào. Nhờ thế, nhiều năm liền, Đoàn xã Bar Măih được đánh giá là đơn vị mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

Thực tế, công tác Đoàn mang tính chất đặc thù, việc đi sớm về khuya là chuyện thường. Vì thế, những nữ cán bộ Đoàn phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc. Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-khẳng định: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những nữ cán bộ Đoàn. Sự năng nổ, nhiệt tình, bản lĩnh của các nữ “thủ lĩnh” đã góp phần mang lại thành công và màu sắc mới cho hoạt động Đoàn.

Theo số liệu của Tỉnh Đoàn, toàn tỉnh hiện có 82 nữ bí thư Đoàn cấp xã. Trong đó có 45 người dân tộc Kinh, 23 người dân tộc Jrai, 10 người dân tộc Bahnar, 1 người dân tộc Dao, 1 người dân tộc Thái, 2 người dân tộc Tày. Tất cả các nữ cán bộ Đoàn đều là đảng viên, đảm bảo về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.