Anh Đỗ Duy Nam-Thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, anh Đỗ Duy Nam luôn tận tâm, trách nhiệm trong các hoạt động và phong trào, được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tin tưởng, quý mến. Với vai trò “thủ lĩnh”, anh đã “truyền lửa” đam mê, nhiệt huyết cho lớp cán bộ Đoàn kế cận.
Trách nhiệm với công việc
Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 có sự tham gia của hơn 70 ĐVTN các trường: Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Cao đẳng Gia Lai. Để chiến dịch đạt kết quả cao nhất, với vai trò là Chỉ huy trưởng chiến dịch, anh Đỗ Duy Nam đã cùng đại diện các trường làm việc, lên kế hoạch triển khai chi tiết. Anh trực tiếp đi khảo sát địa bàn, đề xuất thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp đỡ người dân vùng khó. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, anh thường xuyên có mặt để động viên tinh thần chiến sĩ, kiểm tra nơi ăn ở và tiến độ công việc; tháo gỡ những khó khăn trong công việc và huy động ĐVTN ở cơ sở hỗ trợ. 
Sự gần gũi và sâu sát của anh Nam khiến các hoạt động luôn trôi chảy, đảm bảo tiến độ. Anh Võ Xuân Đạt-Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh-cho biết: “Trong quá trình thực hiện chiến dịch tình nguyện tại địa phương, Đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh Đoàn, đặc biệt là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam. Sự quan tâm của tổ chức Đoàn giúp chúng tôi bám sát yêu cầu của địa phương để triển khai hoạt động tình nguyện phù hợp. Đó cũng là lý do Gia Lai là lựa chọn thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh hàng năm của chúng tôi”.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho thiếu nhi khó khăn tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Minh Nhật
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho thiếu nhi khó khăn tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Minh Nhật
Anh Nam còn tạo được ấn tượng với cơ sở bởi sự tận tụy, nghiêm túc từ tác phong đến giờ giấc làm việc. Mỗi hoạt động, anh đều đòi hỏi sự chỉn chu từ khâu chuẩn bị đến tổ chức. Anh chủ trương hoạt động khó thì cùng nhau tìm cách tháo gỡ, không tìm cớ thoái thác, không bàn lùi, quyết tâm hoàn thành mọi công việc được giao. Anh Nam đặc biệt sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn để kịp thời hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề mới phát sinh. Không chỉ năng nổ trong chuyên môn, anh Nam còn là một người anh khi quan tâm đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thanh thiếu nhi nào gặp cảnh khó, anh đều tìm hiểu và tìm cách chia sẻ; chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở có chương trình, hoạt động đồng hành giúp đỡ. Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-nhận xét: “Anh Nam có thời gian dài gắn bó với Đoàn nên có rất nhiều kinh nghiệm. Anh định hướng cho chúng tôi tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả. Những cán bộ Đoàn tận tâm, trách nhiệm như anh Nam được chúng tôi xem như tấm gương để học tập, làm theo”.
Năm 2020 và 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh vẫn được triển khai đầy đủ, đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, anh Nam đã tích cực vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa của tỉnh và các tỉnh miền Nam; thăm hỏi, động viên các đội hình tình nguyện tham gia chống dịch; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chỉ đạo ĐVTN hướng dẫn mọi người cài đặt ứng dụng Bluzone, khai báo y tế, tiêm phòng vắc xin...
“Hạt nhân” đoàn kết
Hơn 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, không khó để nhận thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của anh Nam với công việc. Dù ở cương vị nào, anh cũng đều nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được tổ chức tín nhiệm, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng. Anh Nam luôn quan tâm hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn để thêm trưởng thành, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn.
Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Nam đã cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Những mô hình, phong trào thanh niên được tổ chức thực hiện trong những năm qua đã tập hợp được đông đảo ĐVTN trên địa bàn tham gia, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh. Anh Nam khuyến khích các ĐVTN đưa ra ý tưởng, mô hình mới. Với những ý tưởng hay, anh động viên ĐVTN thử sức, làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó.
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm hỏi các đội hình tình nguyện tham gia chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2022. Ảnh: Minh Nhật
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm hỏi các đội hình tình nguyện tham gia chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2022. Ảnh: Minh Nhật
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: Anh Đỗ Duy Nam đã tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa. Không chỉ là cán bộ Đoàn, anh Nam còn là một người anh, người bạn của ĐVTN. Sự sâu sát, gần gũi giúp anh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để định hướng, có giải pháp phù hợp với điều kiện, thế mạnh của từng tổ chức Đoàn.
Hàng năm, anh Nam cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở biên tập, thiết kế, chuyển tải các bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới dạng Infographic ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ tiếp cận trên các nền tảng số giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, vận dụng. Hình thức tuyên truyền luôn được thay đổi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở. 100% tổ chức Đoàn cấp huyện thực hiện chỉ đạo tổ chức sinh hoạt điểm các cuốn sách viết về Bác Hồ định kỳ hàng tháng.
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đạt hiệu quả đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Từ đầu năm đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện 977 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng; trao tặng hơn 3.200 suất quà với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng… Các hoạt động và kết quả đó có phần đóng góp của người “thủ lĩnh” trẻ tuổi. Anh Nam tâm sự: “Muốn xây dựng tổ chức Đoàn-Đội ngày càng vững mạnh rất cần sự đoàn kết của cả tập thể. Tôi biết rằng, mình cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tận tâm, tận sức cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, lắng nghe ý kiến của ĐVTN tỉnh nhà, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ngày càng vững mạnh”.
MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.