"Thủ lĩnh" thanh niên ở thị trấn Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sẵn sàng đảm nhận việc khó và quan tâm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, anh Đỗ Lê Công Thành-Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã góp phần tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cũng như lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hỗ trợ thanh niên khó khăn

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam-Phân viện miền Nam, anh Thành đi làm thêm, góp vốn mở cửa hàng kinh doanh hoa lan.

Anh Đỗ Lê Công Thành (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi cho thanh niên. Ảnh: Minh Nhật
Anh Đỗ Lê Công Thành (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi cho thanh niên. Ảnh: Minh Nhật



Năm 2020, từ số tiền hơn 200 triệu đồng tích góp được, anh Thành đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 13 con dê giống và 5 con bò để phát triển chăn nuôi. Bước đầu, anh gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, chưa nắm chắc về quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự cần cù, chịu khó học hỏi, mô hình kinh tế của anh dần phát huy hiệu quả, con giống sinh sản và tăng trưởng khá nhanh, mang lại thu nhập cho gia đình.

Khi Huyện Đoàn Chư Sê triển khai chương trình “Đồng hành với thanh niên khó khăn”, anh Thành đã tiên phong tham gia. Tháng 7-2021, anh Thành mua 5 con dê giống tặng anh Đinh Vun (làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê) là bộ đội mới xuất ngũ trở về địa phương. “Gia đình mình trước đây rất khó khăn, nhà chỉ có 4 sào mì, thu nhập bấp bênh. Được anh Thành trao tặng sinh kế và hỗ trợ kỹ thuật, đàn dê đang sinh trưởng, phát triển tốt. Mình biết ơn anh Thành nhiều lắm”-anh Vun bày tỏ.

Đầu năm 2022, thông qua trang Facebook cá nhân, anh Thành vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ hơn 11 triệu đồng giúp đỡ anh Phạm Hải (thôn Kê, thị trấn Chư Sê) đóng viện phí điều trị do bị tai nạn giao thông; vận động hỗ trợ cho 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 12 triệu đồng để chữa bệnh nhão cơ hoành. Số tiền tuy không lớn song thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cá nhân anh cũng như của tổ chức Đoàn.

Trong phong trào khởi nghiệp, anh Thành vận động ĐVTN tích cực tham gia các lớp dạy nghề phù hợp với địa phương như: chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả, sửa chữa xe máy… Sau các khóa học nghề, anh Thành hỗ trợ ĐVTN tiếp cận công việc, các nguồn vốn vay để lập nghiệp. Nhờ thế, nhiều bạn trẻ có việc làm, mô hình làm ăn hiệu quả.

Năng nổ, nhiệt tình

Bén duyên với công tác Đoàn từ năm 2017 đến nay, anh Thành luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự: “Khi ĐVTN có thu nhập, cuộc sống ổn định thì việc tập hợp mọi người vào tổ chức Đoàn khá thuận lợi. Ngược lại, hoạt động Đoàn có đổi mới, phù hợp thì mới hấp dẫn ĐVTN tham gia”.

 Anh Đỗ Lê Công Thành (bìa phải)-Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Sê tham gia thu hoạch rau để hỗ trợ các khu cách ly điều trị Covid-19. Ảnh: Minh Nhật
Anh Đỗ Lê Công Thành (bìa phải)-Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Sê tham gia thu hoạch rau để hỗ trợ các khu cách ly điều trị Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: Minh Nhật

Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê Nay Winh: “Anh Đỗ Lê Công Thành là cán bộ Đoàn-Hội tận tâm, trách nhiệm với công việc. Thời gian qua, Đoàn thị trấn Chư Sê luôn có nhiều phong trào, mô hình hay trong tập hợp, đoàn kết thanh niên và anh Thành đã góp phần vào thành công đó. Anh là tấm gương sáng để ĐVTN trong huyện học tập, noi theo”.

Thời gian qua, Đoàn thị trấn phối hợp cùng nhóm cắt tóc từ thiện huyện Chư Sê tổ chức cắt tóc và tặng quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn huyện, định kỳ 1 lần/tháng. Với sáng kiến của anh Thành, ĐVTN tích cực xin lốp xe, thảm cỏ nhân tạo, gỗ đã qua sử dụng để làm khu vui chơi cho thiếu nhi làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê). Bên cạnh đó, Đoàn thị trấn còn thường xuyên phối hợp tổ chức hoạt động bồi dưỡng và trang bị kỹ năng tự vệ cho trẻ em; truyền thông nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em, hạn chế tình trạng bạo lực học đường… Nhờ đổi mới cách thức sinh hoạt, các hoạt động luôn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, anh Thành tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch; trực chốt, vận chuyển nhu yếu phẩm và nấu ăn cho các khu cách ly; hỗ trợ “chuyến xe 0 đồng” tặng nhu yếu phẩm cho người dân TP. Hồ Chí Minh… Anh còn là thành viên nòng cốt của Đội Thanh niên tình nguyện tham gia sơ-ứng cứu nhanh tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 14.

Đi đầu trong các hoạt động Đoàn-Hội với khát khao cống hiến, anh Thành không chỉ nhận được tình cảm tin yêu của tuổi trẻ thị trấn Chư Sê mà còn được các cấp, ngành biểu dương, ghi nhận. Anh vinh dự là 1 trong 11 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027). “Tôi đã luôn nỗ lực để cùng Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Chư Sê tìm tòi, sáng tạo những hoạt động hấp dẫn để tạo sân chơi cho ĐVTN. Tôi sẽ nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, vừa tạo thu nhập cho bản thân vừa có thể hỗ trợ thêm cho nhiều ĐVTN khó khăn”-anh Thành bày tỏ.

 

MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.