Chư Păh sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, đoàn viên, thanh niên huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hiện các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tạo nên nhiều giá trị, phục vụ cộng đồng.
  • 8

    Tổ ứng dụng công nghệ “Số hóa địa danh” triển khai tra cứu, tích hợp thông tin dữ liệu. Ảnh: Hà Phương
    Tổ ứng dụng công nghệ “Số hóa địa danh” triển khai tra cứu, tích hợp thông tin dữ liệu. Ảnh: Hà Phương

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023, Huyện Đoàn Chư Păh đã thành lập và ra mắt Tổ ứng dụng công nghệ “Số hóa địa danh” gồm 6 thành viên. Tổ có nhiệm vụ số hóa cơ sở dữ liệu cần thiết của các địa danh trên địa bàn huyện lên không gian mạng. Để triển khai, các thành viên đã tra cứu, tích hợp thông tin dữ liệu của các địa danh, tạo thành mã QR để việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia chuyển đổi số cộng đồng, các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân như: truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội online... và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Huyện Đoàn Chư Păh cũng triển khai hoạt động chuyển đổi số điểm cấp huyện tại xã Hòa Phú. Các tổ chức cơ sở Đoàn trên toàn huyện đã triển khai 20 đội hình thanh niên tình nguyện tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và đến từng nhà để tiến hành hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, người dân tải và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thông qua ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh; hướng dẫn truy cập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của huyện để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch công trực tuyến. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đến cơ quan Công an để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Huyện Đoàn Chư Păh trao mô hình sinh kế cho thanh niên. Ảnh: Hà Phương
Huyện Đoàn Chư Păh trao mô hình sinh kế cho thanh niên. Ảnh: Hà Phương

Cùng với các hoạt động chuyển đổi số, 18 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện cũng đã tích cực hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023 bằng những việc làm ý nghĩa. 100% Đoàn xã, thị trấn đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” đợt 1-năm 2023 với các nội dung như: dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm đường làng ngõ xóm, tại các nhà văn hóa, sân vận động xã; nạo vét hàng trăm mét kênh mương... thu hút sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, Huyện Đoàn đã trao 2 mô hình “Cặp heo sinh kế” trị giá 5 triệu đồng cho anh Uinh-Bí thư Chi đoàn làng Kon Sơ Lăl và anh Thông-Bí thư Chi đoàn làng Kon Sơ Bai (xã Hà Tây); 3 mô hình “Vườn cây sinh kế” cho 3 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Nghĩa Hưng, Ia Kreng, Đak Tơ Ver với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Cùng với đó, tặng 1 mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” cho Đoàn xã Nghĩa Hưng. Chương trình đã đổi được hơn 300 cây xanh và thu được hơn 100 kg vỏ lon, chai, đồ nhựa...

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-cho biết: Trong Tháng Thanh niên 2023, Huyện Đoàn Chư Păh đã đề ra 10 tiêu chí và được cụ thể hóa thành 18 hoạt động trọng tâm. Trong đó, tập trung vận động thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn gắn với việc hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; tham gia hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó đã tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút trên 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ huyện Chư Păh, những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Tháng Thanh niên 2023 đã lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, thể hiện vai trò của tuổi trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.