Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xuân này, nhiều gia đình nghèo trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) sẽ được quây quần đón Tết trong căn nhà mới khang trang. Đó là điều mà có lẽ họ chỉ từng thấy trong giấc mơ.
Bao năm qua, mẹ con chị Siu Phyun (làng Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) phải sống trong căn nhà gỗ xập xệ, tồi tàn được làm từ hàng chục năm trước. Chồng mất do đau bệnh, 5 mẹ con chỉ trông vào vài chục gốc điều nên cái nghèo đeo bám dai dẳng. “Mình đi làm thuê nhưng không có việc thường xuyên nên cố gắng lắm cũng chỉ đủ lo cái ăn cho mấy mẹ con”-chị Phyun ngậm ngùi kể về hoàn cảnh gia đình.
Cùng làng Khóp còn có trường hợp của bà Kpă H'Kai, năm nay đã gần 60 tuổi, hoàn cảnh khó khăn do chồng mất sớm. Bà và người con trai duy nhất sinh sống trong căn nhà cũ nát đã nhiều năm nhưng chuyện sửa chữa lại căn nhà là không thể bởi 2 mẹ con chỉ lo cái ăn đã khó.
  Chị Phyun cùng con út tưới nước cho phần móng ngôi nhà đang thi công. Ảnh: L.H
Chị Phyun cùng con út tưới nước cho phần móng ngôi nhà đang thi công. Ảnh: L.H
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của chị Phyun và bà H'Kai, vừa qua, Đảng ủy, chính quyền xã Ia Krêl đã đề xuất cho gia đình họ được nhận hỗ trợ từ chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo và bệnh nhân phong của chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người (Hội Chữ thập đỏ Hà Nội) cùng với một phần kinh phí đối ứng của UBND huyện Đức Cơ. Anh Nguyễn Hùng Cường-cán bộ văn hóa-xã hội phụ trách công tác chính sách xã Ia Krêl-cho biết: “Toàn xã có 9 hộ được nhận hỗ trợ từ chương trình. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 49 triệu đồng, trong đó chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người góp 30 triệu đồng, phần kinh phí đối ứng của huyện 15 triệu đồng và cán bộ, người lao động công tác tại xã Ia Krêl đóng góp hỗ trợ thêm mỗi hộ 4 triệu đồng. Số tiền trên chỉ dùng để mua vật liệu, phần công sức thi công sẽ huy động từ các lực lượng khác, trong đó Công an huyện Đức Cơ là đơn vị phụ trách. Hiện nay, tất cả 9 căn nhà đều đã hoàn tất phần móng và chờ giải ngân để thi công các hạng mục tiếp theo”. 
Nằm cách trung tâm huyện Đức Cơ chỉ 3 km nhưng xã Ia Krêl hiện vẫn còn nhiều hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo anh Cường, toàn xã hiện có 211 hộ nghèo và 267 hộ cận nghèo trong tổng số 2.016 hộ. “Chương trình đã đem đến niềm vui lớn cho những hộ nghèo về một ngôi nhà xây vững chãi giúp tránh nắng, che mưa. Đây là động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”-anh Cường nói.
Tương tự, tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) cũng có 9 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây nhà. Anh Kpuih Jẽh (làng Klũh, xã Ia Lang) phấn khởi nói: “Mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện xuống làm móng để xây nhà cho vợ chồng mình. Được tạo điều kiện làm nhà, vợ chồng mình cũng cố gắng vay mượn thêm 20 triệu đồng đóng góp thêm để làm căn nhà rộng rãi hơn. Không có chương trình hỗ trợ thì chẳng biết đến bao giờ vợ chồng mình mới xây nổi một căn nhà vững chãi”. Nói về ý nghĩa của chương trình, chị Lê Thị Hoài-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Lang-cho hay: Ngoài số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ từ huyện và chương trình, địa phương cũng hỗ trợ thêm mỗi hộ 1,5 triệu đồng.
Theo thống kê, toàn huyện Đức Cơ hiện còn 2.133 hộ nghèo, trong đó có 1.073 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sau chuyến khảo sát thực tế tại Đức Cơ vào tháng 11-2017, chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người-một tổ chức thiện nguyện với các thành viên là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại Hà Nội-đã quyết định hỗ trợ cho 70 hộ nghèo và bệnh nhân phong tại 7 xã xây dựng nhà ở. Mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/căn nhà, trong đó có 55 hộ nghèo và 15 hộ bệnh nhân phong. “Mục đích chương trình là nhằm giúp những hộ nghèo và bệnh nhân phong sớm ổn định nơi ăn chốn ở, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó là góp phần cùng với các địa phương xây dựng nông thôn mới”-ông Hoàng Minh Công-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ chia sẻ.
Để có thể tận dụng tối đa nguồn kinh phí xây dựng, UBND huyện Đức Cơ đã giao cho 7 đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tiểu đoàn 50, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và các Đồn biên phòng: Ia Pnôn, Ia Nan, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hỗ trợ thi công. “Hiện nay, các xã đều đang gấp rút triển khai xây dựng nhà ở. Theo chỉ đạo của UBND huyện, tất cả các căn nhà phải được hoàn thành trước ngày 5-1-2019 để các gia đình có nhà mới vui Xuân, đón Tết. Không chỉ đúng yêu cầu tiến độ mà chất lượng công trình cũng phải đảm bảo để mỗi công trình thực sự đem lại niềm vui cho các gia đình”-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ nhấn mạnh.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.