"Mái ấm biên cương": Hỗ trợ hộ nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu tháng 6-2021, chương trình “Mái ấm biên cương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai làm cầu nối đã bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông. Với mỗi căn nhà được trao tặng đã nhân đôi niềm vui, tiếp thêm động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.   

Vợ chồng anh Kpuih Gêu (làng Bỉh, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) vừa bưng ghè rượu ra mời khách, vừa tiếp chuyện bà con đến chung vui trong căn nhà mới. Sau gần chục năm ra riêng thì nay gia đình anh đã an cư tại căn nhà mới diện tích 45 m2. Anh Kpuih Gêu chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm cầu nối vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển tài trợ xây dựng căn nhà mới. Có nhà mới, có giếng nước sinh hoạt và được vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bò, gia đình sẽ cố gắng vươn lên để thoát nghèo”.

Chi nhánh BIDV tại Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Kpuih Gêu (làng Bỉh, xã Ia Púch, huyện Chư Prông). Ảnh: Sơn Ca
Chi nhánh BIDV tại Gia Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Kpuih Gêu (làng Bỉh, xã Ia Púch, huyện Chư Prông). Ảnh: Sơn Ca

Ông Lê Văn Thân-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông: “Trong năm 2021, từ các nguồn tài trợ khác nhau, huyện tiếp tục hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có công với cách mạng. Trong đó, chương trình “Mái ấm biên cương” tài trợ 26 căn nhà, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện tài trợ 2 căn, doanh nghiệp tài trợ 2 căn”.
 

Cùng chung cảnh nhà nghèo đông con, gần 20 năm qua, gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Đoàn Kết, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) sống chen chúc trong căn nhà xập xệ. Chỉ tay về căn nhà cũ, bà Trần Thị Hồng giãi bày: “Hồi mới tới đây lập nghiệp, tôi mua lại căn bếp của người ta để dọn vào ở. Nhà cửa tạm bợ chật chội mà đàn con 6 đứa mỗi ngày một lớn. Trong khi đó, vợ chồng tôi chủ yếu làm thuê kiếm sống qua ngày. May mắn là chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ, gia đình được bình xét hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Giờ đây có được căn nhà mới khang trang, vợ chồng con cái mừng lắm”.       

Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch-cho biết: “Ia Púch là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,03% nên địa phương đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo. Xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như hỗ trợ bà con vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Đối với hộ nghèo, hộ có công gặp khó khăn về nhà ở, xã đã xây dựng trên 25 căn nhà tình nghĩa từ các nguồn kinh phí tài trợ. Trong năm 2021, xã tiếp tục triển khai xây dựng 3 căn theo kế hoạch”.

Tương tự, tại địa bàn xã Ia Boòng, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong việc giúp đỡ hộ nghèo, hộ có công xóa nhà tạm dột nát. Ông Rơ Siu Hôm-Phó Bí thư Đảng ủy xã-thông tin: “Trên địa bàn xã còn khoảng 30 hộ gặp khó khăn về nhà ở. Trong năm nay, theo kế hoạch phân bổ thì xã được hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa. Hiện nay, xã đã hoàn thành và bàn giao được 3 căn. Mong rằng thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị tài trợ giúp đỡ trong công tác xóa đói giảm nghèo”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII (2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phấn đấu hàng năm xây dựng mới từ 30 căn nhà trở lên. Trong năm 2021, Đảng ủy Khối đã vận động các tổ chức cơ sở Đảng đóng góp kinh phí xây dựng được 34 căn nhà tình nghĩa (bằng 113% kế hoạch). Tính đến đầu tháng 6-2021, đơn vị đã bàn giao 5 căn. Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-nhấn mạnh: “Năm 2021, Đảng ủy Khối ưu tiên nguồn lực cho huyện Chư Prông với 26 căn nhà tình nghĩa, số còn lại phân bổ cho các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Đak Pơ, Kbang. Dự kiến, đến tháng 7-2021 sẽ thực hiện bàn giao các căn nhà còn lại theo kế hoạch”.     

Được biết, thực hiện chương trình “An sinh xã hội” giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã vận động, xây dựng được 114 căn nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo; sửa chữa 13 căn nhà cho gia đình chính sách; mua các vật dụng cần thiết trao tặng các gia đình được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 6,16 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng đã phối hợp với lãnh đạo, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phương tiện và trang-thiết bị y tế… với tổng số kinh phí 137,7 tỷ đồng. Kết quả đạt được khẳng định chương trình “An sinh xã hội” của Đảng ủy Khối đã thành công bước đầu, góp phần giúp các địa phương thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

 

SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), chiều 19-2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

(GLO)- Ngày lễ tình nhân đã đến, vì thế thị trường quà tặng Valentine ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động. Từ những món quà truyền thống như hoa tươi, chocolate cho đến các sản phẩm theo trào lưu mới như “túi mù” được nhiều người yêu thích.