Lọt top từ thiện châu Á, ông Phạm Nhật Vượng sánh ngang tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 15 tỷ phú có nhiều đóng góp nhất cho hoạt động từ thiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Vingroup lọt top 15 “anh hùng từ thiện” của Forbes châu Á

Theo Forbes, nhiều người được vinh danh trong danh sách năm nay đã đã có các hoạt động từ thiện gắn liền với dịch Covid-19 như xây dựng các bệnh viện, cung cấp các thiết bị bảo hộ y tế và cấp quỹ cho các nghiên cứu y khoa.

 

 Danh sách
Danh sách "Anh hùng từ thiện" của Forbes năm nay cũng có nhiều cái tên quen thuộc.


Tuy nhiên, các hoạt động cứu trợ trong đại dịch không phải là trọng tâm duy nhất năm nay. Những cá nhân khác được vinh danh đã cống hiến cho các ngành khác như nghệ thuật và giáo dục.

Người được gọi tên đầu tiên trong danh sách năm nay chính là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Ngoài tỷ phú Phạm Nhật Vượng, danh sách "Anh hùng từ thiện" của Forbes năm nay cũng có nhiều cái tên quen thuộc như tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành hay Giám đốc Fast Retailing Tadashi Yanai,...

Ông Trịnh Văn Quyết nắm quyền chi phối FLC GAB

Ông Trịnh Văn Quyết thông báo đã mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB). Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FLC GAB từ 42,6% tăng lên 51,1% cổ phần.

Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết chính thức nắm quyền chi phối FLC GAB sau thời gian liên tục gom vào cổ phiếu công ty này. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cũng là cổ đông lớn duy nhất tại FLC GAB.


 

 



Tạm tính theo thị giá cổ phiếu FLC GAB trong hai phiên giao dịch 5-6/11, tổng số tiền ông Trịnh Văn Quyết chi ra để mua 1,2 triệu cổ phần khoảng 225 tỷ đồng. Trước đó, chủ tịch FLC cũng liên tục mua vào cổ phiếu FLC GAB trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 29/10 đến 4/11 với tổng khối lượng 2,5 triệu đơn vị.

Chốt phiên giao dịch 11/11, cổ phiếu FLC GAB đóng cửa ở thị giá 192.800 đồng. Đây là mã có thị giá cao thứ hai trên sàn HoSE sau cổ phiếu của Vinacafe Biên Hòa (218.800 đồng).

Đại gia Nguyễn Đăng Quang sẽ đổ thêm 5000 tỷ đồng vào “con cưng” mới

HĐQT Tập đoàn Masan ngày 11/11 thông qua nghị quyết bổ sung 5.000 tỷ đồng vào số vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH The Sherpa. Trước đó, Masan chủ trương góp thêm 1.000 tỷ đồng để tăng vốn của The Sherpa từ 517 tỷ lên 1.517 tỷ.

Như vậy, vốn điều lệ của The Sherpa sau khi tăng thêm sẽ đạt 6.517 tỷ. Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

The Sherpa cùng The CrownX là hai công ty được Masan thành lập vào tháng 6 để hoàn tất giao dịch hợp nhất hệ thống siêu thị VinMart, VinMart và nông trại VinEco của Vingroup.

Hiện Tập đoàn Masan sở hữu 99,9% vốn góp tại The Sherpa. Công ty The Sherpa là công ty mẹ của The CrownX. Công ty The CrownX lại là công ty mẹ của VCM. Đây là pháp nhân sở hữu 100% VinCommerce và VinEco. VinCommerce là doanh nghiệp vận hành chuỗi siêu thị VinMart, VinMart .

Tại thời điểm ngày 30/9, tỷ lệ lợi ích thông qua sở hữu gián tiếp của Tập đoàn Masan tại VCM cũng như VinCommerce là 71%.

Đại gia đồng sáng lập Thế giới Di động bán khối cổ phần hơn 300 tỷ đồng

Ông Trần Huy Thanh Tùng, một trong các thành viên sáng lập Thế giới Di động, bán hơn 3 triệu cổ phiếu công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Tạm tính theo thị giá 108.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên 11/11, khối cổ phần ông Tùng vừa chuyển nhượng trị giá 328 tỷ đồng.

Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của ông Tùng tại Thế giới Di động giảm từ 1,5% xuống 0,8%. Ông Tùng hiện còn trực tiếp nắm giữ 3,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Công ty Tư vấn Đầu tư Trần Huy do ông Tùng làm giám đốc cũng đang sở hữu 10,8 triệu cổ phiếu, tương đương 2,4% cổ phần Thế giới Di động. Song song đó, các thành viên trong gia đình ông Tùng còn đứng tên 2,4 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp bán lẻ này.

Đại gia Thái Lan thu gần 20.000 tỷ tại Việt Nam

Tập đoàn Thái Lan SCG vừa công bố doanh thu quý III đạt 3,2 tỷ USD(74.658 tỷ đồng) và lợi nhuận 320 triệu USD (7.410 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của SCG giảm 9% nhưng lợi nhuận tăng tới 57% nhờ vào sự hồi phục của ngành hóa dầu và việc cải thiện biên lợi nhuận của mảng xi măng - vật liệu xây dựng.

Sau 9 tháng đầu năm, SCG có doanh thu bán hàng 9,6 tỷ USD (148.674 tỷ đồng) và lợi nhuận 828 triệu USD (19.258 tỷ đồng). Lợi nhuận của tập đoàn Thái Lan này tăng 5% so với cùng kỳ 2019.

Trong các quốc gia đang hiện diện bên ngoài Thái Lan, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất với SCG.

Doanh thu quý III của SCG tại các nước trong khu vực ASEAN trừ Thái Lan đạt 804 triệu USD (16.628 tỷ đồng). Trong đó, riêng doanh thu tại Việt Nam đạt 286 triệu USD (6.639 tỷ đồng), chiếm 40%.

Lũy kế 9 tháng, đại gia Thái Lan thu tổng cộng 848 triệu USD (19.724 tỷ đồng) từ thị trường Việt Nam. Bình quân mỗi tháng, SCG có doanh thu 94 triệu USD (2.192 tỷ đồng) ở Việt Nam.


http://https://danviet.vn/lot-top-tu-thien-chau-a-ong-pham-nhat-vuong-sanh-ngang-ty-phu-hong-kong-ly-gia-thanh-502020141116361658.htm

Theo THÚY VY (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

null