Lo ngại chiến tranh hủy diệt, nhiều quốc gia Châu Âu chuẩn bị hàng chục ngàn hầm tránh bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong bối cảnh xung đột Nga- Ucraine diễn ra gay gắt, nhiều quốc gia Châu Âu buộc phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến an ninh, an toàn cho người dân của đất nước mình. Những cơ sở trú ẩn từ thời chiến tranh lạnh trước đây giờ được kiểm kê, rà soát, sửa chữa bên cạnh xây dựng thêm các cơ sở mới.
Một hầm tránh bom ở Phần Lan. Ảnh: Reuters

Một hầm tránh bom ở Phần Lan. Ảnh: Reuters

Phần Lan vừa hoàn tất việc kiểm kê các hầm tránh bom hiện có trên toàn đất nước, Bộ Nội vụ nước này cho biết hôm 29/8.

Quốc gia Bắc Âu đã gia nhập NATO và trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này từ tháng 4, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử về chính sách an ninh. Có biên giới chung với Nga dài khoảng 832 dặm (1.340 km), Phần Lan liên tục chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với nước láng giềng trong nhiều thập kỷ kể từ sau Thế chiến II.

Công cuộc xây dựng những nơi trú ẩn khẩn cấp trong các khu chung cư và tòa nhà văn phòng trên khắp đất nước bắt đầu ngay từ những năm 1950. Điều này giải thích tại sao hiện nay Phần Lan có nhiều công trình này như vậy.

Chính phủ Phần Lan kết luận quốc gia có 5,5 triệu dân này có khoảng 50.500 hầm tránh bom, có thể chứa 4,8 triệu dân trong trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp bị tấn công.

Cuộc điều tra cho thấy 91% nơi trú ẩn đủ chắc chắn để chống chịu một cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí thông thường, trong khi 83% có đủ trang bị để trú ẩn trong trường hợp có khí độc hoặc trong trường hợp khẩn cấp hạt nhân.

Giám đốc dự án Ira Pasi của Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết: “Chỉ có một số ít hầm trú ẩn có sai sót khiến chúng không thể được đưa vào sử dụng trong vòng 72 giờ theo quy định của pháp luật”.

Theo yêu cầu của luật mới nhất có từ năm 2011, các nơi trú ẩn có hệ thống thông hơi, cửa chống thấm, giường có thể xếp chồng lên nhau và thậm chí cả tủ quần áo.

Trong thời bình, một số nơi trú ẩn dưới lòng đất có bể bơi, trung tâm thể thao hoặc cả công viên giải trí chủ đề ông già Noel. Chủ sở hữu của mỗi tòa nhà bảo trì những nơi trú ẩn này theo lời kêu gọi của chính phủ.

Ông Pasi nói: “Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan đã xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ dân sự trị giá hàng tỷ euro, rất đáng được bảo vệ”.

Theo kênh CNBC, riêng ở thủ đô Helsiki, có tới 5.500 hầm trú bom. Các hầm này thường nằm sâu khoảng 18m dưới lòng đất, có nơi có thể chứa tới 6.000 người. Các hầm trú ẩn không hề tối tăm, ẩm thấp mà sáng sủa, sạch sẽ và ấm áp, có đầy đủ sân bóng, sân chơi cho trẻ em, quán ăn và bãi đậu xe.

Hệ thống này ở Helsiki có thể chứa tới 900.000 người - nhiều hơn 1/3 so với toàn bộ dân số của thành phố này.

Bà Anna Lehtiranta, Giám đốc bộ phận truyền thông của Sở cứu hộ thành phố Helsinki, cho biết: “Các hầm trú ẩn dưới lòng đất được xây dựng trong nền đá cứng ở dưới mặt đất dựa trên kinh nghiệm trong Chiến tranh Mùa đông giữa Liên Xô và Phần Lan (1939-1940) và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tất cả chúng tôi đều có những người thân đã trải qua những tổn thương của cuộc chiến đó”.

Ngoài mạng lưới hầm trú ẩn, 25 ga tàu điện ngầm của Helsinki cũng có thể được chuyển đổi thành hầm ngầm có thể chứa người trong nhiều tuần liên tục.

Hướng dẫn chính thức của Phần Lan nói rõ người dân ở Phần Lan, kể cả khách trong các khách sạn, đều có một chỗ trong boongke. Tuy nhiên, các quy tắc cũng nêu rõ là cấm mang rượu, ma túy, vũ khí, thiết bị sinh nhiệt hoặc bất cứ thứ gì có mùi khó chịu vào nơi trú ẩn.

Nhiều nước ở châu Âu khác, trong đó có Ban Lan từ hơn một năm trước, cũng đã rà soát kiểm kê lại toàn bộ cơ sở trú ẩn xây dựng từ thời chiến tranh lạnh. Theo báo cáo, 62.000 nơi trú ẩn dân sự của Ba Lan có khả năng chứa khoảng 1,3 triệu người, tương đương với 3,4% dân số.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null