Lĩnh án 12 năm tù vì chiếm tiền của con nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tâm nợ tiền Thủy mãi không trả nên khi thấy Tâm rút tiền ở ngân hàng, Thủy nhanh chóng chiếm 1 cọc 500 triệu đồng rồi tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Thị Thu Thủy (50 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

 

Bị cáo Trần Huỳnh Thị Thu Thủy lĩnh án 12 năm tù. Ảnh: Tuệ Mẫn
Bị cáo Trần Huỳnh Thị Thu Thủy lĩnh án 12 năm tù. Ảnh: Tuệ Mẫn


Theo đó, trước đây Thủy có cho chị Nguyễn Thị Tâm (ngụ cùng địa phương) vay số tiền 700 triệu đồng, hai bên thỏa thuận lãi suất theo ngày.

Đến tháng 10/2020, chị Tâm trả cho Thủy được 300 triệu, còn nợ 400 triệu đồng. Dù bị Thủy đòi nợ nhiều lần nhưng do không có tiền nên chị Tâm chưa trả.

Đến ngày 23/3/2021, Thủy đến ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Phú (TT.Tân Phú) thì gặp chị Tâm đang đứng trước quầy làm thủ tục tất toán khoản vay.

Khi nhìn thấy 3 tỷ đồng chị Tâm chuẩn bị trả cho ngân hàng, Thủy yêu cầu chị Tâm trả tiền cho mình nhưng chị Tâm nói đây là tiền của em gái và hứa sẽ trả tiền cho Thủy sau.

Tuy nhiên, Thủy không đồng ý và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Tâm. Lợi dụng lúc chị Tâm không để ý, Thủy đã lén lấy một cọc tiền trị giá 500 triệu đồng rồi bỏ ra ngoài sân.

Sau đó, Thủy bị bảo vệ bắt lại và giao cho công an xử lý.


https://danviet.vn/linh-an-12-nam-tu-vi-chiem-tien-cua-con-no-20200518114429087.htm

Theo Nha Mẫn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null