Liên minh châu Âu muốn giám sát chặt chẽ nhập khẩu LNG của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cuộc họp tại Luxembourg, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu dự kiến xem xét những biện pháp thiết thực nhằm giúp Ukraine vượt qua mùa Đông sắp tới.

Trạm bơm khí tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trạm bơm khí tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15.10, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về các vấn đề nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga gia tăng, Ukraine thiếu hụt năng lượng trước mùa Đông tới và cách thức cân đối giá năng lượng giữa các nước thành viên.

Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinne van der Straeten cho biết: “Chúng tôi nhận thấy lượng nhập khẩu LNG sang Bỉ tăng gấp đôi. Điều này có thể là nhằm đảm bảo nguồn cung tại châu Âu, nhưng chúng tôi gặp khó khăn khi thực hiện gói trừng phạt thứ 14. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang kêu gọi một hệ thống giám sát”.

Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Krzysztof Bolesta cho rằng một số nước gặp phải vấn đề nội bộ cản trở việc chuyển đổi nhanh chóng, nhưng hiện cần tìm giải pháp thay thế bởi hai năm rưỡi đã trôi qua.

Hợp đồng giữa Ukraine và Nga về vận chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Sau vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022, lượng nhập khẩu LNG từ Nga sang EU tăng, trong khi khí đốt vẫn được chuyển qua Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đến miền Trung châu Âu.

Tháng 6 vừa qua, EU thông qua gói trừng phạt thứ 14, trong đó sẽ cấm các nhà xuất khẩu khí đốt của Nga sử dụng các cảng của EU để chuyển khí đốt dành cho các nước thứ ba, nhưng không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các quốc gia EU mua nhiên liệu.

Kể từ đó, Bỉ và Hà Lan chứng kiến lượng nhập khẩu tăng mạnh. Trong thư gửi ngày 14/10, Pháp và một số quốc gia khác đề nghị Ủy ban châu Âu yêu cầu các công ty lưu trữ và nhà cung cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo chặt chẽ hơn về việc nhập khẩu LNG của Nga.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng năng lượng EU cũng dự kiến xem xét những biện pháp thiết thực nhằm giúp Ukraine vượt qua mùa Đông sắp tới.

Mới đây, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố báo cáo cho rằng Ukraine có thể thiếu 6 GW nguồn cung điện và tình trạng này sẽ trầm trọng hơn nếu thỏa thuận vận chuyển khí đốt giữa nước này với Nga chấm dứt.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng sẽ thảo luận về báo cáo của cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi, theo đó Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ tới dự kiến soạn thảo Thỏa thuận công nghiệp sạch mới.

Giá khí đốt và điện ở châu Âu cao hơn tại Mỹ và nhiều nơi khác, đồng thời chênh lệch đáng kể giữa các nước trong khối.

Tháng 9, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã yêu cầu EU khẩn trương ứng phó trước tình trạng giá điện tăng vọt ở Trung và Đông Âu. Ông Draghi ủng hộ việc triển khai nhanh các giải pháp năng lượng xanh với chi phí thấp hơn.

Tuy nhiên, hệ thống lưới điện cũ kỹ, tình trạng quan liêu và cơ sở hạ tầng hạn chế đã cản trở những nỗ lực này.

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null