Lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-5, tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia (tỉnh Preah Vihear, Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear trang trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Preah Vihear mùa khô 2021-2022. 
Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai; Phó Tỉnh trưởng Yong Keam Hean-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) và đông đảo nhân dân tỉnh Preah Vihear.
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai - Preah Vi Hear ký biên bản giao nhận 6 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký biên bản giao nhận 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình
Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong những năm tháng trường kỳ gian khổ, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Campuchia anh dũng, chiến đấu, hy sinh đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước chùa Tháp giành lại độc lập, tự do. Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia.
Lễ tiễn, bàn giao 6 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại tỉnh Preah Vi Hear. Ảnh: Đoàn Bình
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đoàn Bình
“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, cảm ơn lãnh đạo chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Preah Vihear; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tạo điều kiện giúp đỡ Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Đội K52 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc; giữ vững, vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.
PCCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Liệt sỹ. Ảnh: Đoàn Bình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình
Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vi Hia dâng hương, dâng hoa các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình
Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình
Phó Tỉnh trưởng Preah Vihear Yong Keam Hean cũng khẳng định: Máu đào tươi thắm của bao anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Viêt Nam đã đổ xuống vì đất nước Chùa Tháp, vì sự nghiệp giải phóng cho dân tộc giúp đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo. Hài cốt của 6 liệt sĩ trước mắt chúng ta minh chứng lịch sử để khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên ơn công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Trong giờ phút thiêng liêng này, thay mặt chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Preah Vihear, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ; cầu cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
Tại buổi lễ, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đã ký biên bản giao nhận 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2021-2022.
ĐOÀN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null