Lật tẩy thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ tài khoản NH qua Internet Banking

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra đã làm rõ những thủ đoạn không ngờ khi nhóm tội phạm chiếm mật mã OTP từ dịch vụ Interner Banking của các nạn nhân, thực hiện 13 vụ xâm nhập tài khoản ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 5.8 cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Phan Văn Minh (ngụ ấp Cái Đôi Nhỏ B, xã Nguyễn Việt Khái, H.Phú Tân, Cà Mau), Trần Thị Loan (cùng 24 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom), Trần Văn Ngọc (23 tuổi, tạm trú thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ tổ 1, ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, cùng tỉnh Đồng Nai) cùng về về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
P
 Từ trái qua (trên xuống) Loan, Ngọc, Minh, Phúc
Từ trái qua (trên xuống) Loan, Ngọc, Minh, Phúc
Khi cộng tác viên của ngân hàng ra tay...
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều bị hại trình báo về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước đó, từ tháng 7.2017, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng nhận được đơn tố giác của một chi nhánh ngân hàng đóng tại Bạc Liêu, trình báo về việc có một nhóm người xâm nhập tài khoản ngân hàng của khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. 
Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác định, bắt giữ nhóm 4 nghi phạm trên.
Cơ quan điều tra đã xác định được thủ đoạn phạm tội của nhóm nghi phạm này. Với vai trò là cộng tác viên của ngân hàng và một công ty chuyên cho vay tài chính, Phan Văn Minh và Nguyễn Văn Phúc được đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng vay vốn của ngân hàng. Trong quá trình làm việc, Minh và Phúc phát hiện thông tin của các khách hàng vay vốn tại ngân hàng này khi được giải ngân đã hiển thị rất cụ thể trên hệ thống quản lý thông tin khách hàng.
Từ đó, Minh và Phúc nghĩ ra cách chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng được giải ngân khi vay vốn đến một tài khoản khác để chiếm đoạt.
Cụ thể, nắm được cách thức hoạt động của dịch vụ chuyển tiền qua mạng (dịch vụ Internet Banking), Minh và Phúc tìm các khách hàng được giải ngân, sau đó tự đăng ký dịch vụ Internet Banking cho tài khoản của các khách hàng này, rồi tìm cách chuyển tiền để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra cũng xác định rõ thủ đoạn nhóm tội phạm lấy được mật mã OTP từ khách hàng nhằm đăng ký dịch vụ Internet Banking.
Sau khi tìm được "con mồi", Minh và Phúc ghi lại thông tin cụ thể của khách hàng, rồi giả làm khách hàng gọi điện vào tổng đài của ngân hàng trên, xin cung cấp số tài khoản. Tiếp đó, nhóm tội phạm dùng tài khoản của khách hàng để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Cả 2 lại tiếp tục đóng giả là nhân viên hỗ trợ việc giải ngân của ngân hàng, sử dụng sim rác gọi vào số điện thoại của khách hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP mà ngân hàng vừa chuyển qua điện thoại.
Do mất cảnh giác, không rõ về thủ tục bảo mật ngân hàng, đồng thời mong muốn được giải ngân nhanh chóng, một số khách hàng vay vốn đã không ngần ngại cung cấp mã OTP cho các nghi phạm.
Sau khi "khống chế" được dịch vụ Internet Banking của các tài khoản nạn nhân, Minh và Phúc lập tức chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang các tài khoản thẻ ATM cũng đã đăng ký dịch vụ Internet Banking được chuẩn bị trước đó.
Cùng với thủ đoạn trên, Loan và Ngọc sau đó cũng tham gia các hành vi phạm tội.
"Mua" thẻ ATM để che giấu ý đồ phạm tội
Để "tăng tính bảo mật" cho các hành vi phạm tội của mình, Minh, Phúc, Loan, Ngọc đã cùng nhau mượn của các tài xế taxi, hoặc tìm cách mua lại các thẻ ATM của người khác.
Khi mua thẻ ATM, các nghi phạm viện ra nhiều lý do để che giấu ý đồ phạm tội, đồng thời yêu cầu người bán thẻ phải tự đăng ký dịch vụ Internet Banking.
Sau khi chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản thẻ ATM đã chuẩn bị, nhóm nghi phạm thay phiên nhau đi rút tiền ở các trụ ATM. Các nghi phạm này khi rút tiền còn cẩn thận che camera tại trụ ATM hoặc ăn mặc kín đáo để camera không ghi nhận được hình ảnh nhận dạng.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định các nghi phạm trên đã thực hiện 13 vụ xâm nhập tài khoản ngân hàng của 13 bị hại ngụ tại, TP.Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương… chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. 
Mai Trâm (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null