Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có các đồng chí: Trần Công Kha-Chủ tịch Tập đoàn; Lê Thanh Hưng-Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện các công ty thành viên thuộc Tập đoàn đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Vũ Thảo
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 4 công ty là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh; Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông; Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê; Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Tổng số lao động của 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh là 6.732 người, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số là 3.519 người, chiếm 52,3%. Hàng năm, bình quân mỗi công ty tạo việc làm theo thời vụ cho hơn 300 lao động tại địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập của người lao động trong quý I-2022 bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng. Theo đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi của tỉnh cho các doanh nghiệp, hỗ trợ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19... Quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn an tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số vướng mắc mà các công ty thành viên đang gặp phải. Trong đó, tập trung vào một số vướng mắc liên quan đến công tác đền bù đối với các diện tích đất được Tập đoàn bàn giao lại cho địa phương để phát triển kinh tế-xã hội; công tác khảo sát, lập bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện gió trên các diện tích đất của Tập đoàn quản lý; việc triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao và dự án phát triển kinh tế hạ tầng liên quan đến diện tích đất của Tập đoàn quản lý; tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả của sự phối hợp giữa tỉnh và Tập đoàn trên các lĩnh vực tổ chức sản xuất, quản lý lao động, giải quyết việc làm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề phát sinh, việc phối hợp giải quyết giữa các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh với các sở, ngành chưa chặt chẽ, ví dụ như vấn đề đền bù giải tỏa, định giá cho thuê đất… Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục làm việc với các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh để xử lý, tháo gỡ. Đối với những vấn đề kiến nghị liên quan đến điều chỉnh của luật, UBND tỉnh thống nhất triển khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với vấn đề chuyển đổi diện tích cao su không đạt sang các loại cây trồng khác cần thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho từng dự án. Liên quan đến các vấn đề đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay tất cả khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải được Bộ Công thương đưa vào quy hoạch và phải được đưa vào Quy hoạch tỉnh. Bộ Công thương chấp nhận thì mới có cơ sở tiến hành các bước khác. Đề nghị phía các công ty thuộc Tập đoàn cùng các sở, ngành rà soát, đánh giá lại những vấn đề vướng mắc để giải quyết cho phù hợp và hiệu quả.

 

Trên cơ sở tinh thần hợp tác, Tập đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ cho các đơn vị thành viên mở rộng quy mô sản kinh doanh, triển khai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư vào Khu Công nghiệp Nam Pleiku để sớm hoàn thiện để thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Việc phối hợp giữa lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dù đã đạt những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều việc chưa làm được. Đối với các nội dung đã đề cập trong buổi làm việc, cũng như những kiến nghị của Tập đoàn về các vấn đề quy hoạch hạ tầng, quy hoạch khu dân cư, đất đai, công tác trồng, khai thác và chế biến cao su, đầu tư khu công nghiệp…, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên cùng tháo gỡ những vướng mắc, cùng nhau tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo về hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hiệu quả phát triển kinh tế của Tập đoàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, sau buổi làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận liên quan do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng với các sở ngành, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn cùng ngồi lại với nhau thống nhất những vấn đề nào làm được thì triển khai ngay, những vấn đề vướng mắc do quy định thì cần đề nghị cấp trên tháo gỡ để đảm bảo hài hòa lợi ích, đảm bảo mục tiêu phát triển.

 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null