Làng Ring trồng mía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, mô hình trồng mía đang mở ra hướng đi mới cho người dân làng Ring (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông). Cây mía đang dần trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cho 118 hộ dân trong làng.

“Trước đây, nguồn thu nhập chính của các hộ dân làng Ring chủ yếu phụ thuộc vào 40 ha lúa nước. Nhận thấy vùng đất này có thể phát triển cây mía nên một số hộ dân đã đưa giống mía về trồng thử. Sau một thời gian, thấy cây mía vẫn có thể phát triển tốt trên vùng đất khô cằn, nhiều hộ đã chuyển đổi từ diện tích trồng mì, bắp, lúa kém hiệu quả sang trồng mía và cho thấy hiệu quả cao hơn nhiều. Hiện, làng Ring đã có khoảng 120 ha  mía”- Phó Chủ tịch xã Trần Quốc Toàn cho biết.

Mô hình rồng mía mở ra hướng đi mới cho người dân làng Ring. Ảnh: Trần Dung
Mô hình rồng mía mở ra hướng đi mới cho người dân làng Ring. Ảnh: Trần Dung

Làng Ring cách trung tâm xã Ia Mơr 19 km, có tổng diện tích tự nhiên là 5.400 ha với 118 hộ dân sinh sống. Làng Ring vốn là Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Mơr được thành lập từ năm 2007, sau đó được chuyển về cho huyện Chư Prông quản lý từ năm 2011. Vùng đất này vốn rất khắc nghiệt, mùa mưa thì nước ngập úng, mùa khô thì hạn hán. Những năm đầu thành lập, người dân trong làng gặp muôn vàn khó khăn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế. Loay hoay mãi với cây lúa, cây mì…mà đói nghèo vẫn cứ đeo bám.

Chị Đàm Thị Ninh- Phó Bí thư chi bộ làng Ring chia sẻ: “Mỗi hộ gia đình trong làng được cấp 4 sào lúa nước và 1,8 ha đất rẫy. Dù đất nhiều nhưng hầu hết đều cằn cỗi nên người dân không thể trồng cây gì có thể mang lại hiệu quả kinh tế. Từ năm 2013, một số hộ gia đình trong làng như gia đình anh Phạm Văn Hiển, gia đình chị Ninh Thị Tuyết…đã tiên phong đưa giống mía về trồng. Sau khi được Nhà máy Đường Kon Tum hướng dẫn kỹ thuật trồng, các hộ gia đình trong làng đã yên tâm trồng cây mía”.

Tuy nhiên, việc trồng mía của người dân làng Ring không hẳn thuận lợi. Sau hơn một năm phát triển tốt thì nhiều diện tích mía ở đây đã bị chết khi gặp hạn hán. Nhiều người dân tỏ ra bế tắc. Họ phải động viên nhau làm lại từ đầu. Sau khi cày xới hết diện tích mía đã bị chết cháy, người dân làng Ring nhân giống và tiếp tục trồng lại. “Khi mía gặp hạn, chết hàng loạt. Chúng tôi xót lắm. Nhưng nhận thấy vùng đất này cây mía là phù hợp nhất trong các cây trồng ngắn ngày. Năng suất của cây mía cao hơn cây mì, cây lúa. Gia đình tôi quyết định dành 4ha đất để trồng mía giống. Sau đó, cứ thế mà nhân rộng diện tích. Hiện nay, gia đình tôi đã có 20 ha mía cuối năm nay sẽ cho thu hoạch”- chị Ninh Thị Tuyết (làng Ring) tâm sự. 

Thời gian tới, diện tích mía sẽ được nhân rộng. Ảnh: Trần Dung
Thời gian tới, diện tích mía sẽ được nhân rộng. Ảnh: Trần Dung

Ông Trần Quốc Toàn- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr cho biết thêm: “Với cây mía, người dân có thu nhập ổn định hơn. Nhiều hộ trồng đạt gần 80 tấn/ha. Năng suất một năm trên 1 ha trừ chi phí sẽ lãi trên 20 triệu/ha”. Hiện đời sống của người dân làng Ring đã khởi sắc. Làng chỉ còn 2 hộ nghèo. Nhận thấy cây mía khá phù hợp với vùng biên giới này nên thời gian tới, xã sẽ phối hợp với Nhà máy Đường Kon Tum xem xét và nhân rộng diện tích trồng mía”.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.