Kỳ vọng hợp tác xã do thanh niên làm chủ ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với nền tảng kiến thức và sự sáng tạo, những hợp tác xã (HTX) do thanh niên làm chủ ở Gia Lai đã mang lại hiệu quả bước đầu, khẳng định ý chí, nghị lực và tinh thần khởi nghiệp của lớp người trẻ.

Năm 2018, anh Nguyễn Văn Yên (làng Ô Rê 2, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) cùng một số thanh niên trong làng dành thời gian nghiên cứu, học hỏi về lĩnh vực nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện rồi thành lập HTX Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Ia Grăng. Hợp tác xã có nguồn vốn khởi điểm là 200 triệu đồng với 8 thành viên do anh Yên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. Sau 5 năm đi vào hoạt động, số thành viên HTX tăng lên hơn 20 người với nguồn vốn gần 1 tỷ đồng. Anh Yên cho biết: “Mực nước tại lòng hồ thủy điện Ia Grai 1 luôn duy trì ở mức ổn định, thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản. Phát huy thế mạnh, HTX đã tận dụng 500 m2 mặt nước để nuôi 16 lồng cá, mỗi lồng nuôi hơn 2 tấn cá diêu hồng và trắm cỏ. Mỗi năm, HTX thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt 8-10 tấn cá. Giá cá phụ thuộc vào thị trường nhưng nếu xuống thấp cũng có lãi 5 triệu đồng/tấn”.

Tham gia HTX ngay từ những ngày đầu thành lập, anh Trần Vũ Hùng cho hay: “Đây là mô hình phát triển kinh tế tập thể trong đoàn viên, thanh niên theo hướng tự sản xuất, tiêu thụ nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng mặt nước lòng hồ. Sau một thời gian ngắn nuôi cá lồng, HTX đã thu hồi số vốn đầu tư ban đầu. Những năm tiếp theo, doanh thu của HTX không ngừng tăng lên và đảm bảo thu nhập cho các thành viên”.

Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình nuôi cá lồng của HTX Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Ia Grăng (huyện Ia Grai). Ảnh: Mai Ka

Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình nuôi cá lồng của HTX Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Ia Grăng (huyện Ia Grai). Ảnh: Mai Ka

Lợi thế của người trẻ khi khởi nghiệp là có kiến thức, sự năng động, sáng tạo. Với tinh thần đó, năm 2018, anh Nguyễn Đình Trí (xã Al Bá, huyện Chư Sê) đã thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ môi trường Việt Trí với 9 thành viên. Đây là HTX đầu tiên ở huyện Chư Sê do thanh niên làm chủ. Hợp tác xã hoạt động theo mô hình cung cấp giống, bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm. “Hợp tác xã triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm cho 40 hộ gia đình với quy mô 35 ha. Do nguồn tằm giống đảm bảo chất lượng nên người dân rất tin tưởng. Ngoài ra, chúng tôi còn đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ liên kết. Sau 15 ngày nuôi, 1 hộp tằm cho 60 kg kén. Hiện nay, kén bán ra có giá khoảng 120-150 ngàn đồng/kg, đem lại thu nhập ổn định cho bà con. Hợp tác xã cũng giải quyết việc làm cho 6-8 lao động thường xuyên tại địa phương”-anh Trí cho biết.

Theo anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6 HTX do thanh niên làm chủ với tổng vốn điều lệ trên 4 tỷ đồng, thu hút 93 thành viên tham gia. Những năm qua, Tỉnh Đoàn đã vào cuộc quyết liệt trong việc định hướng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng HTX. Đồng thời, Tỉnh Đoàn làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để có chính sách hỗ trợ các gói vay ưu đãi cho HTX; phối hợp với Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường hỗ trợ các chương trình khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực tìm kiếm nguồn đầu tư từ các doanh nghiệp để thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh.

HTX Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Ia Grăng (huyện Ia Grai) đạt hiệu quả cao sau 5 năm hoạt động. Ảnh: Mai Ka

HTX Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Ia Grăng (huyện Ia Grai) đạt hiệu quả cao sau 5 năm hoạt động. Ảnh: Mai Ka

“Việc nâng cao nhận thức trong xây dựng HTX được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai, đưa vào nội dung tập huấn cán bộ Đoàn theo phân cấp quản lý hàng năm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức một đợt học tập kinh nghiệm triển khai mô hình HTX tại tỉnh Long An và Đồng Tháp cho nguồn nhân lực HTX. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các HTX về nguồn vốn, kết nối đầu ra sản phẩm, khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác rà soát mô hình phát triển kinh tế của thanh niên để định hướng, hỗ trợ xây dựng các HTX kiểu mới gắn với việc thực hiện Chương trình OCOP”-anh Thanh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

(GLO)- Hòa vào dòng chảy thời đại, một số bạn trẻ người Jrai đã khéo léo tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện chân thực về đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc mình. Qua đó, họ góp phần đưa hình ảnh đất và người cao nguyên gần gũi hơn với cộng đồng mạng.

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

(GLO)- Chỉ nặng 36 kg nhưng Trương Mỹ Châu - nữ kỹ sư nông nghiệp đã chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đặt chân lên tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, đạp xe qua 7 quốc gia Đông Nam Á và dành trọn một tháng leo núi tuyết ở Nepal.

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Học nhạc cụ: Niềm vui ngày hè của học sinh Gia Lai

Học nhạc cụ: Niềm vui ngày hè của học sinh Gia Lai

(GLO)- Dịp hè, nhiều học sinh vùng cao Gia Lai được gia đình tạo điều kiện học nhạc cụ. Việc học không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kiên nhẫn, kỷ luật mà còn là hình thức giải trí lành mạnh, giúp tránh xa thiết bị điện tử và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc từ sớm.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.