Krông Pa quan tâm chăm lo gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) hiện có 373 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong những căn nhà tình nghĩa

Ngày 25-7 vừa qua, Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Krông Pa và Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trao tặng căn nhà tình nghĩa cho hộ bà Ksor H'Đeo-gia đình chính sách ở buôn Ia Hly, xã Krông Năng. Căn nhà sàn có diện tích 54 m2, tổng kinh phí xây dựng gần 70 triệu đồng, trong đó, Sở Công thương và Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Bà H'Đeo chia sẻ: “Tôi đã gần 80 tuổi, đang sống cùng với con và cháu. Tuổi già nên tôi thường xuyên đau ốm, không làm được gì, dựa vào sự chăm sóc của người thân. Cả gia đình 6 người ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp, cứ mưa là dột. Được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Sở Công thương và Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên xây tặng nhà tình nghĩa cho hộ bà Ksor H'Đeo (gia đình chính sách ở buôn Ia Hly, xã Krông Năng). Ảnh: L.N

Sở Công thương và Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên xây tặng nhà tình nghĩa cho hộ bà Ksor H'Đeo (gia đình chính sách ở buôn Ia Hly, xã Krông Năng). Ảnh: L.N

Trước đó, vào trung tuần tháng 6-2023, gia đình bà Rơ H'Yôn (buôn Ia Jip, xã Chư Drăng) cũng được Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với UBND huyện trao tặng căn nhà tình nghĩa. Căn nhà có diện tích hơn 35 m2, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ, 10 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Công ty Điện lực Gia Lai.

Bà H'Yôn cho biết: Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Những năm qua, gia đình phải sống trong căn nhà tạm bợ, trong khi bản thân bà thường xuyên bị đau ốm. “Căn nhà mới chính là ước mong từ rất lâu rồi của gia đình tôi. Từ nay, gia đình không còn phải lo lắng về chỗ ở nữa và sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế”-bà H'Yôn bày tỏ.

Từ năm 2022 đến nay, thông qua nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cùng với sự chung tay góp sức của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ xây mới 9 căn nhà tình nghĩa (50-70 triệu đồng/căn), sửa chữa 7 nhà ở (30 triệu đồng/căn), xây dựng 20 nhà vệ sinh (20 triệu đồng/nhà) cho gia đình chính sách nghèo, cận nghèo; tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho 1 hộ nghèo; tặng phương tiện nghe nhìn, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện Đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện trao tặng gia đình ông Hiao Lư (hộ nghèo) và gia đình bà Rơ Ô H'Bôi (hộ cận nghèo, cùng ở buôn Du, xã Chư Rcăm) mỗi hộ 5 triệu đồng; Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện tặng 1 bộ ti vi, đầu thu, nhu yếu phẩm trị giá 8,5 triệu đồng cho gia đình bà Rah Lan H'Djít (hộ nghèo ở buôn Chư Jú, xã Ia Rsai); Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Kho bạc Nhà nước huyện tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Rah Lan H'Un (hộ cận nghèo ở buôn Enan, xã Ia Rsai)...

Nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa

Ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Những năm qua, huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chế độ, chính sách cho người có công; tổ chức khám-chữa bệnh cho người có công theo quy định; xét chọn đúng đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà và điều dưỡng tập trung cho thương binh, bệnh binh, người có công.

Đồng thời, Phòng tham mưu giúp UBND huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, huyện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ, Tết. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngoài phần quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, UBND huyện cũng bố trí ngân sách địa phương trao tặng 593 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Cũng theo ông Hường: Qua rà soát, toàn huyện còn 3 gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, 5 gia đình chính sách thuộc diện hộ cận nghèo, 28 gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới và sửa chữa. Theo đó, huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ trong thời gian đến. Đối với những đối tượng lớn tuổi không còn khả năng lao động đã có nhà ở ổn định thì Phòng tham mưu UBND huyện tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ gia đình chính sách có người đau ốm có điều kiện khám-chữa bệnh.

“Việc giúp các gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong toàn huyện. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm, tham mưu huyện thường xuyên triển khai hỗ trợ trên nhiều phương diện, huy động các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu trên địa bàn huyện không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo”-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai: Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Đak Sơmei vui mùa đót

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lễ bàn giao nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró, huyện Kông Chro trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung vào sáng ngày 15-1.

Hoàn thành sớm “Chiến dịch Quang Trung” ở xã vùng khó

(GLO)- Các ngôi nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” sớm hoàn thành và bàn giao vào sáng 15-1 không chỉ giúp người dân xã Sró có nơi ở an toàn mà còn được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới. Đây cũng là điểm tựa giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

null