Krông Pa: Nâng cao hiểu biết pháp luật cho nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua các câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”, Hội Nông dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Chư Drăng được thành lập năm 2017 với 36 thành viên. Đây là CLB đầu tiên của huyện Krông Pa. Qua 5 năm hoạt động, CLB đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và người dân trên địa bàn. Ông Ksor Mlang (buôn Thành Công) cho biết: “Trước đây, do chưa hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình nên gia đình đã gả chồng cho con gái khi chưa đủ tuổi kết hôn. Nhờ CLB mà tôi đã hiểu và tích cực vận động người thân, họ hàng chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình”. Còn ông Ksor Bar-Trưởng thôn Thành Công thì cho hay: “Khi tham gia CLB, tôi nắm được những quy định của pháp luật để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân trong thôn”.
Ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Chư Drăng (bìa trái) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Gia Hưng
Ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Chư Drăng (bìa trái) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Gia Hưng
Ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Chư Drăng-cho biết: Toàn xã có 1.513 hộ với 7.648 khẩu, sinh sống ở 5 buôn gồm: Suối Cẩm, Chư Krih, Thành Công, Ia Jip, Nung. Nguồn thu nhập của người dân phần lớn dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,13%, cận nghèo 14,54%. Bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế. Khi xảy ra các mâu thuẫn trong buôn hoặc khi bị xâm phạm đến lợi ích cá nhân, bà con thường khiếu kiện không đúng nơi, đúng chỗ, vượt cấp. Từ khi thành lập CLB “Nông dân với pháp luật” với thành phần chính là đại diện lãnh đạo UBND xã, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Mặt trận, hội, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng tham gia đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. “Trước đây, trên địa bàn xã thường xảy ra trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhiều trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, thậm chí có trường hợp kết hôn cận huyết thống. Từ khi được các thành viên CLB tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân không còn vi phạm, những tệ nạn, hủ tục được đẩy lùi”-ông Rơ chia sẻ.
ông Rah Lan Y Hơn-Chủ tịch Hội Nông dân xã Uar, Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Uar hướng dẫn về pháp luật cho người dân. Ảnh: Gia Hưng
Các thành viên CLB “Nông dân với pháp luật” xã Uar đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho người dân. Ảnh: Gia Hưng
Tương tự, ông Rah Lan Y Hơn-Chủ tịch Hội Nông dân xã kiêm Chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật” xã Uar-cho hay: Mặc dù mới thành lập năm 2021 nhưng CLB đã phát huy tốt vai trò của mình. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, CLB chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới... Đồng thời, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành đến từng cán bộ, người dân.
Ông Nguyễn Đình Nhung-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: Hiện có 6/14 xã, thị trấn đã thành lập CLB “Nông dân với pháp luật” gồm: Chư Drăng, Uar, Chư Gu, Chư Ngọc, Ia Mlah, Krông Năng. Mỗi CLB có 30-40 thành viên và duy trì sinh hoạt thường xuyên hàng quý. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB đều nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, triển khai đến với các hội viên nông dân, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên. Cùng với đó, giải quyết, hòa giải kịp thời mâu thuẫn ở cơ sở, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null