Kông Chro vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện Kông Chro. Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, huyện đang ưu tiên phát triển ngành kinh tế chủ lực, đồng thời, tạo điều kiện để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Người dân xã Đak Kơ Ning phát triển vườn cây ăn quả. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Đak Kơ Ning phát triển vườn cây ăn quả. Ảnh: Nguyễn Diệp

Chú trọng sản xuất nông nghiệp

Huyện Kông Chro tiếp tục xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực để duy trì sự phát triển và nâng cao đời sống người dân. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện gieo trồng được trên 21.162,4 ha cây trồng các loại, đạt 52,4% kế hoạch và hiện đã chuẩn bị trên 25.909 ha đất sản xuất vụ mùa 2021. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 2.913 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 60% kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp-thủy sản có giá trị tăng cao nhất, đạt 1.351,4 tỷ đồng, tăng 8,8%; công nghiệp-xây dựng 1.023,7 tỷ đồng, đạt 99% so với cùng kỳ năm 2020; dịch vụ 537,9 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Cùng với đầu tư sản xuất, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Yang Trung được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và làng Hle Hlang (xã Yang Trung) đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 3 năm thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nay làng Hle Hlang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Diệp
Làng Hle Hlang (xã Yang Trung) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro-cho hay: “Những năm qua, huyện xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, huyện tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ người dân phát triển các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ ổn định như: cây dược liệu, cây ăn quả, rau, củ, quả. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các loại nông sản chủ lực của huyện như: mía, mì, cây ăn quả đều đã thu hoạch và tiêu thụ ổn định. Huyện cũng đã triển khai các giải pháp phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, góp phần hạn chế sự xuất hiện các loại dịch bệnh gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Hiện nay, huyện đang triển khai các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất như trồng xoài Đài Loan (xã Yang Nam), thâm canh cây vú sữa và hồng xiêm (xã Đak Pơ Pho)”.

Nỗ lực thu hút đầu tư

Thời gian qua, huyện Kông Chro đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã có 10 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 75% kế hoạch. Đặc biệt, hiện đã có 1 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư nhà máy chế biến gỗ dăm tại cụm công nghiệp huyện. Ngoài ra, huyện đã phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bến xe.

Song song với thu hút đầu tư, huyện Kông Chro chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư 3 dự án xây dựng nhà máy điện gió tại các xã Yang Trung, An Trung, Chư Krêy đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như các hạng mục thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển trong những năm tới.

Trao đổi với P.V, ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-thông tin: Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống, sản xuất của người dân. Với phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu thúc đẩy kinh tế nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng nâng cao giá trị sản xuất gắn xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng tưới nước tiên tiến, tiết kiệm.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện”-ông Nam cho biết thêm.

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null