Kông Chro: 5 năm trồng hơn 5.465 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-7, tổ công tác số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt dẫn đầu đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Kông Chro giai đoạn 2017-2021.  

Tham gia buổi giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Kông Chro.

 Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra thực tế hiện trạng rừng tại tiểu khu 608 và 637 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý. Ảnh: Ngọc Minh
Tổ công tác HĐND tỉnh kiểm tra thực tế hiện trạng rừng tại tiểu khu 608 và 637 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý. Ảnh: Ngọc Minh


Theo báo cáo, toàn huyện Kông Chro có hơn 99.693 ha đất lâm nghiệp và rừng, trong đó hơn 57.434 ha rừng tự nhiên, trên 3.181 ha rừng trồng và gần 39.078 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng; phân bố ở tất cả 14 xã, thị trấn. Giai đoạn 2017-2021, huyện Kông Chro đã tổ chức 343 đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với hơn 17.335 lượt người tham gia.
 
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 300 vụ vi phạm; trong đó, 9 vụ xử lý hình sự, 291 vụ xử lý hành chính, lâm sản tịch thu 361 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng. Từ năm 2017-2021, toàn huyện đã triển khai trồng được hơn 5.465 ha rừng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 16,1 tỷ đồng. Đối với công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, UBND huyện thường xuyên quan tâm và đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn rà soát thống kê. Theo đó, từ năm 2017-2021, diện tích rừng bị mất do phá rừng là 2,651 ha; tổng diện tích đất người dân ở 14 xã, thị trấn kê khai hơn 13.716 ha/5.366 hộ, trong đó diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp hơn 5.518 ha, diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên 8.198 ha.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại xã An Trung, Sró, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro. Đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, hiện đang quản lý hơn 13.934 ha rừng; lâm phần thuộc địa bàn 4 xã: Chư Krêy, Chơ Long, Đak Pơ Pho và Yang Nam. Qua kiểm tra bằng thiết bị bay flycam và đối chiếu với bản đồ quy hoạch lâm nghiệp cho thấy, nhiều diện tích đất rừng và đất nương rẫy của người dân xen lấn; có những diện tích quy hoạch là đất rừng song trên thực tế là đất canh tác của người dân; ngoài ra, còn có tình trạng phát lấn đất rừng làm rẫy. Qua đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ rừng xác minh làm rõ, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và tiến hành thu hồi diện tích bị lấn chiếm để vận động người dân triển khai trồng rừng.

Trước đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực trạng khu vực rừng thuộc tiểu khu 608 và 637 trên địa bàn xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) giáp ranh với xã An Trung (huyện Kông Chro) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê quản lý.


Được biết, tổ công tác số 1 sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro cùng một số ban, ngành liên quan của huyện nhằm đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021; đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng của địa phương.
 

NGỌC MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.