Kon Tum: Vướng mặt bằng, đường gần 3km thi công hơn 2 năm vẫn chưa xong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua hơn 2 năm triển khai, dự án đường Trường Chinh ở Kon Tum vẫn ngổn ngang, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại và gây ra nhiều phiền toái cho người dân sinh sống trên tuyến đường này.

kon-tumdd.jpg
Làm dang dở, đường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) gây nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 6/9/2021.

Qua hơn 2 năm triển khai, dự án này vẫn đang ngổn ngang, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại và gây ra nhiều phiền toái cho người dân sinh sống trên tuyến đường này.

Cụ thể, dự án đường Trường Chinh là công trình giao thông trong đô thị và công trình hạ tầng kỹ thuật, thuộc cấp III, dự án nhóm B, chiều dài tuyến xây dựng là hơn 2.750m.

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 457 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố Kon Tum, thúc đẩy sớm việc hình thành cơ bản bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị theo hướng hiện đại và bản sắc truyền thống.

Thế nhưng trái với những kỳ vọng ban đầu, dự án này hiện đang chậm tiến độ, khi có những đoạn đã hoàn thành nhưng có những đoạn đường vẫn đang ngổn ngang. Điển hình là đoạn tuyến từ đường Ure đến đường Trần Phú, đơn vị thi công đã tiến hành xây dựng hệ thống dải phân cách cứng, trong khi hai bên đường chưa được giải tỏa khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

2ktum.jpg
Vướng mặt bằng, đoạn đường Trường Chinh này mới chỉ hoàn thiện được một bên. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Bên cạnh đó, mặt đường ghồ ghề, nhiều ổ gà tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Việc thi công dang dở cũng khiến các hộ dân sinh sống tại khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ông Trương Đức Vui, trú tại đường Trường Chinh cho biết cách đây hơn một tháng, đơn vị thi công đã đào đường lên để đặt ống nước và dải đá. Điều này làm mặt đường mấp mô, việc đi lại khá nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Đặc biệt, vào mùa mưa, nước dâng lên, tràn vào nhà; vào mùa khô thì bụi, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trước phản ánh của người dân, ông Võ Đại Tân, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum - đơn vị chủ đầu tư của dự án - thẳng thắn nhìn nhận và cho rằng việc một số đoạn trên đường Trường Chinh thi công ì ạch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, trước tiên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư công trình. Ban sẽ tiến hành chấn chỉnh đơn vị thi công để giải quyết tình trạng trên trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến việc chậm tiến độ thi công công trình, dự án đường Trường Chinh dù chỉ dài chưa đến 3km nhưng có rất nhiều vướng mắc. Trên cạn thì vướng dây điện, dưới đất thì vướng đường ống cấp nước của thành phố Kon Tum. Đặc biệt, việc đền bù, giải phóng mặt bằng chưa thể triển khai do chưa có giá đất cụ thể và khó khăn trong quá trình xác minh nguồn gốc đất.

Cụ thể, có 61 hộ dân trên tuyến đường Trường Chinh đang sử dụng đất có nguồn gốc do Quân đoàn 3 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cấp năm 1991-1993. Tuy nhiên, đa số các trường hợp này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không trùng diện tích và ranh giới theo quyết định giao đất trước đây. Vì vậy, cần phải tiến hành thanh tra, xác minh nguồn gốc đất để có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân này; đồng thời, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

3ktum.jpg
Làm dang dở, đường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) xuất hiện nhiều ổ gà, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Đối với vấn đề xác định giá đất cụ thể, tháng 4/2024, trả lời phỏng vấn của TTXVN về việc chậm ban hành giá đất cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum, cho biết khoảng giữa tháng Năm, đơn vị này dự kiến ban hành giá đất cụ thể đối với dự án đường Trường Chinh. Thế nhưng cho đến nay, đã hơn 5 tháng trôi qua, thành phố Kon Tum vẫn chưa thể ban hành giá đất cụ thể cho dự án này.

Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Hùng, việc chậm trễ ban hành giá đất cụ thể là do đơn vị tư vấn thực hiện theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Tuy nhiên, đến ngày 1/8, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6 quy định về giá đất lại thay thế cho Nghị định 12/2024/NĐ-CP. Vì vậy, đơn vị tư vấn lại phải thực hiện định giá đất lại từ đầu, nên việc định giá đất của dự án đường Trường Chinh bị chậm trễ.

“Việc định giá đất cụ thể của dự án đường Trường Chinh đã trình hội đồng thẩm định rồi, dự kiến đầu tháng 11 sẽ họp lấy ý kiến. Sau đó, sẽ chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất để lập phương án đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng," ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Ông Võ Đại Tân, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum, khẳng định trước tình hình chậm tiến độ thực hiện như hiện nay, ban quản lý đưa ra nhiều giải pháp, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh thực hiện ngay sau khi có mặt bằng để sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, phục vụ cho việc đi lại của người dân.

Theo Dư Toán (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null