Khôi phục rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2024, đơn vị chủ rừng, chính quyền các địa phương liên quan đã trồng, khôi phục được gần 94ha rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) và Quốc lộ 28.

Hiện, tổng diện tích rừng thông ven 2 tuyến quốc lộ này là hơn 330 héc-ta.

Tình trạng đốt phá, hủy hoại rừng tại xã Quảng Sơn, Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Minh Hưng/ TTXVN
Tình trạng đốt phá, hủy hoại rừng tại xã Quảng Sơn, Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Minh Hưng/ TTXVN

Song song với trồng mới, khôi phục rừng thông, 4 năm qua, lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, lập hồ sơ xử lý gần 200 trường hợp về lấn, chiếm và sử dụng đất rừng phòng hộ trái phép dọc 2 tuyến đường này. Tỉnh đã cưỡng chế thu hồi hàng chục héc-ta bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép vào các mục đích trồng cây nông nghiệp, công nghiệp, làm nhà ở, công trình… trái phép để trồng lại rừng, khôi phục cảnh quan.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, việc bảo vệ, quản lý tốt, phát triển thêm rừng thông cảnh quan dọc các tuyến quốc lộ không chỉ giúp bảo vệ môi trường, cảnh quan đặc trưng mà còn thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông, đơn vị chủ rừng trong chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ hành lang an toàn, kết cấu hạ tầng giao thông.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành kết luận về công tác quản lý đất đai và quản lý bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 28 và ven đường Hồ Chí Minh.

Huyện ủy Đắk Glong và Huyện ủy Đắk Song ban hành một số kế hoạch, nghị quyết khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm đã được chỉ ra. Ngành chức năng, chính quyền các địa phương, đơn vị chủ rừng đã vào cuộc, tích cực vận động người dân tự nguyện di dời tài sản, vật kiến trúc ra khỏi diện tích đất vi phạm, trả lại đất để trồng, khôi phục lại rừng. Nhiều trường hợp không hợp tác đã bị cưỡng chế, tháo dỡ, trong đó, chỉ tính riêng tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong có 145 trường hợp bị cưỡng chế, thu hồi 36 héc-ta đất rừng bị lấn, chiếm trái phép để trồng lại rừng.

Theo Hưng Thịnh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null