Lâm Đồng thông tin về việc không còn diện tích rừng phòng hộ trong sân golf Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, việc thu hồi, hủy bỏ văn bản về chuyển 29,59ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt vào rừng phòng hộ nội ô, không đồng nghĩa với việc không xử lý sai phạm tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf.
Sân golf Đồi Cù - Đà Lạt.

Sân golf Đồi Cù - Đà Lạt.

Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin về nội dung liên quan đến việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 4134/UBND-LN, ngày 20/7/2016 và quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến việc chuyển diện tích 29,59ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt (thường gọi sân golf Đồi Cù) đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc ban hành 2 văn bản trên là vào năm 2016, Công ty cổ phần nghỉ mát Đà Lạt (nay là Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có đề nghị về việc xác định diện tích đất trồng cây thông, cây xanh trong sân golf Đà Lạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4134, về việc chuyển diện tích 29,59ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt. Sau đó, tiếp tục ban hành quyết định số 2068 về việc điều chỉnh tên chủ sử dụng đất và diện tích đất cho thuê tại đây.

Một góc Đồi Cù trong sương.

Một góc Đồi Cù trong sương.

Qua rà soát soát và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 12/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành các văn bản, quyết định để thu hồi 2 văn bản và quyết định ban hành năm 2016 nêu trên.

Lý do, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 4134 chưa bảo đảm quy trình, quy định pháp luật tại thời điểm ban hành, dẫn đến việc tiếp tục ban hành quyết định 2068 cũng chưa bảo đảm quy định. Việc thu hồi và hủy bỏ các văn bản này là tuân thủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Việc xác lập, quản lý đất đai tại sân golf Đà Lạt được rà soát, thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt, Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch, quy định của pháp luật liên quan.

Việc thu hồi và hủy bỏ văn bản số 4134 và quyết định số 2068 không đồng nghĩa với việc không xử lý đối với các sai phạm tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf.

Việc thu hồi và hủy bỏ văn bản số 4134 và quyết định số 2068 không đồng nghĩa với việc không xử lý đối với các sai phạm tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc thu hồi và hủy bỏ văn bản số 4134 và quyết định số 2068 không đồng nghĩa với việc không xử lý đối với các vi phạm, sai phạm về xây dựng, trật tự xây dựng, đất đai tại công trình tòa nhà câu lạc bộ golf và Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các sai phạm như đã chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, sân golf Đà Lạt không còn diện tích rừng phòng hộ, khi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi, hủy bỏ văn bản ban hành năm 2016, về việc chuyển 29,59ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân golf này đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Chưa triển khai tháo dỡ công trình vi phạm tại dự án tòa nhà câu lạc bộ golf do chưa có phương án phá dỡ theo quy định.

Chưa triển khai tháo dỡ công trình vi phạm tại dự án tòa nhà câu lạc bộ golf do chưa có phương án phá dỡ theo quy định.

Liên quan các công trình sai phạm tại dự án tòa nhà câu lạc bộ golf, trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương liên quan xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 11/6, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các bên liên quan đã đến hiện trường công trình tòa nhà câu lạc bộ golf để triển khai các bước theo trình tự, thủ tục tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa có phương án phá dỡ công trình vi phạm theo quy định nên chưa triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null