Kịp thời tiếp nhận, cách ly người về từ vùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi một số tỉnh, thành phía Nam đồng loạt nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1-10, rất đông người dân Gia Lai đã quay trở về quê hương. Trước thực tế đó, tỉnh ta đã tổ chức đón và kích hoạt nhiều khu cách ly để đảm bảo an toàn cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Tổ chức đưa đón chặt chẽ, nhanh gọn

Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Tính đến sáng 6-10, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le) đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung khoảng 6.000 công dân Gia Lai, dẫn đường cho khoảng 10.000 công dân qua địa bàn đi về các tỉnh phía Bắc và miền Trung. “Huyện đã huy động nhiều lực lượng để đảm bảo công tác tiếp nhận, phân luồng, áp tải người dân đến các khu cách ly tập trung cũng như qua địa bàn an toàn. Theo dự báo, lượng người đổ về tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Chỉ tính từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 6-10 đã có 16 xe khách Tân Niên đưa khoảng 800 công dân Gia Lai từ tỉnh Đồng Nai về tại cầu 110 mà không hề báo trước cho địa phương”-ông Thái cho biết.

 

Công an thị xã Ayun Pa dẫn đường cho người dân từ vùng dịch trở về tỉnh qua chốt tỉnh lộ 668 để về huyện Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi
Công an thị xã Ayun Pa dẫn đường cho người dân từ vùng dịch trở về tỉnh qua chốt tỉnh lộ 668 để về huyện Krông Pa. Ảnh: Vũ Chi


Bên cạnh chốt cầu 110, những ngày qua, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch trên tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, giáp ranh với tỉnh Đak Lak) cũng có rất đông người dân các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh về từ các tỉnh, thành phía Nam. Thiếu tá Đào Việt Cường-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) thông tin: Đến nay, chốt đã tiếp nhận khoảng 1.500 công dân từ vùng dịch về. Tại Krông Pa, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện, đến thời điểm này, địa phương cũng đã tiếp nhận hơn 400 công dân từ vùng dịch trở về.

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, từ ngày 3 đến hết 5-10, Sở đã điều động 79 phương tiện đến chốt cầu 110 để chở người dân đến các khu cách ly tập trung của tỉnh. Tổng cộng đã có 106 chuyến xe chở khoảng 4.080 người. Đồng thời, Sở cử cán bộ ứng trực tại chốt, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh để điều động, bố trí phương tiện vận chuyển công dân ngay khi có yêu cầu. Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Công dân khi có quyết định cách ly sẽ được sắp xếp đưa lên xe về khu cách ly. Mục tiêu là đảm bảo vận chuyển kịp thời, an toàn phòng-chống dịch Covid-19”.

Cấp tốc thiết lập các khu cách ly tập trung

Ngày 5-10, trước áp lực người dân đổ về từ các tỉnh, thành phía Nam quá lớn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trưng dụng các trường THPT trên địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung. Thực hiện yêu cầu này, Sở đã có công văn yêu cầu các trường khẩn trương bàn giao trường học cho cơ quan quân sự để sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 ngay trong chiều 5-10.

Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai được trưng dụng thành khu cách ly tập trung có sức chứa trên 400 người. Ảnh: Ngọc Minh
Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai được trưng dụng thành khu cách ly tập trung có sức chứa trên 400 người. Ảnh: Ngọc Minh

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh: “Trong những ngày qua, lực lượng Quân sự, Công an, Y tế phải căng mình đón tiếp hết đợt công dân này đến đợt công dân khác. Anh em đều xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng là trách nhiệm phục vụ người dân, đảm bảo làm sao sau 14 ngày các công dân về nhà với sức khỏe tốt nhất, vui vẻ và an toàn nhất”.

Sau khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT đã gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị để bàn giao cơ sở vật chất cho cơ quan quân sự làm khu cách ly. Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh-cho biết: Tối 4-10, Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp cho học sinh trở về nhà và bàn giao cơ sở vật chất cho Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Trong thời gian này, nhà trường chuyển qua dạy và học trực tuyến. “Khó khăn lớn nhất là gia đình nhiều em ở vùng sâu, vùng xa, mạng viễn thông có nơi chưa ổn định; thiết bị cấu hình còn thấp nên việc dạy và học trực tuyến đôi khi gặp trục trặc. Tuy vậy, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực hết sức để khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo duy trì dạy-học cũng như đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng-chống dịch Covid-19”-thầy Nguyên chia sẻ. Tương tự, các trường THPT trên địa bàn huyện Krông Pa cũng đã nhanh chóng bàn giao cơ sở vật chất cho huyện làm khu cách ly và chuyển sang dạy-học trực tuyến. Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho hay: “Việc thay đổi phương án dạy-học sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giáo dục nhưng thầy và trò các trường trên địa bàn đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, chung tay cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch Covid-19”.

Các trường học sau khi được trưng dụng làm khu cách ly đã nhanh chóng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung người dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Thượng tá Nguyễn Hữu Truyền-Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã An Khê, cán bộ quản lý khu cách ly cộng đồng phòng-chống dịch Covid-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai-cho hay: “Khu cách ly này có sức chứa khoảng 400 người. Đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 327 công dân về cách ly. Các quy định về tiếp nhận người, vận hành khu cách ly đều được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19”. Đang thực hiện cách ly tại đây từ ngày 4-10, anh Nguyễn Văn Thuân (trú tại phường An Phước, thị xã An Khê) cho biết: “Tôi được bố trí ở cùng 4 người khác. Khu cách ly có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng, rất sạch sẽ, thoáng mát. Chúng tôi được quán triệt, hướng dẫn đầy đủ các việc cần làm trong thời gian cách ly, từ việc ăn, ở, ngủ, nghỉ đến luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe nên cảm thấy rất yên tâm”.

Nỗ lực cao nhất phục vụ người dân

Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dồn toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật chất tổ chức các khu cách ly, đón công dân từ vùng dịch trở về. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cách ly tập trung, tiếp nhận gần 10.000 công dân từ vùng dịch về cách ly (chưa tính 4 khách sạn tại TP. Pleiku thực hiện cách ly theo yêu cầu của công dân). “Bộ CHQS tỉnh xác định đây là những công dân hết sức đặc biệt, có yếu tố dịch tễ cao nên phải bảo đảm về sức khỏe, an toàn phòng dịch. Đơn vị cũng tính toán đến thực đơn phù hợp với từng đối tượng để công dân bảo đảm về sức khỏe, thoải mái về tinh thần”-Đại tá Dũng nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Ayun Pa hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân. Ảnh: Vũ Chi
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân. Ảnh: Vũ Chi


Đa số công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam có yếu tố dịch tễ cao nên công tác phân loại, sàng lọc mất nhiều thời gian, dẫn đến có thời điểm bị ách tắc. Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tất cả công dân Gia Lai từ các tỉnh, thành phía Nam về tự phát thì không cần phân loại yếu tố dịch tễ mà đưa thẳng đi cách ly tập trung. Nhờ vậy, các lực lượng tại chốt cầu 110 đã giảm tải được rất nhiều áp lực, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh tại đây”. Hiện tại, cả 3 khu cách ly tập trung của huyện Chư Pưh đã đầy với khoảng 1.400 công dân được tiếp nhận cách ly. Dự kiến trong những ngày tới, lượng công dân tiếp tục về nên huyện đã xin ý kiến UBND tỉnh cho phép kích hoạt thêm một số trường học trên địa bàn để làm khu cách ly tập trung.  

Tại Ayun Pa, đến sáng 6-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã đã kích hoạt 3 khu cách ly tập trung để đón công dân trở về. Trong đó, trụ sở cũ của Ban CHQS thị xã và Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã đang tiếp nhận 192 công dân trở về từ vùng dịch vào cách ly; Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở Ayun Pa) đã hoàn tất công tác vệ sinh, khử khuẩn để đón công dân trở về trong ngày 6-10. Bên cạnh đó, 2 khu cách ly dự phòng gồm Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Lê Thánh Tông cũng đã được bàn giao, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về. Hiện tại, 5 khu cách ly tập trung này có sức chứa tối đa khoảng 600 người. Thượng tá Nguyễn Thái Toàn-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Ayun Pa-thông tin: Để tránh tình trạng lây nhiễm chéo, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các khu cách ly tăng cường tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch; đồng thời phun hóa chất khử trùng toàn bộ phòng ở, khuôn viên khu cách ly định kỳ 2 lần/ngày. Trước mắt, thị xã ứng toàn bộ kinh phí đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người dân, giúp họ yên tâm cách ly. Ngoài ra, thị xã kêu gọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay quyên góp, ủng hộ cho khu cách ly để chăm lo đời sống cho bà con được chu đáo.

Sau hành trình mệt mỏi về đến quê nhà, được chính quyền địa phương tiếp nhận và bố trí nơi cách ly, các công dân đều cảm thấy ấm lòng. Chị Hà Thị Quý (trú tại thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê) chia sẻ: “Chiều 5-10, tôi chạy xe máy từ TP. Hồ Chí Minh chở theo 2 con nhỏ về Gia Lai vì chồng mắc kẹt tại công trình trên Đà Lạt. Gần đến Bến xe Miền Đông, thấy 2 đứa bé ngủ gật, một tài xế xe tải tốt bụng đã cho 3 mẹ con đi nhờ về Gia Lai. Về đến nơi, tôi ôm lấy con mà khóc”. Cũng vừa về đến Gia Lai vào sáng 6-10, anh Phạm Thanh Minh (trú tại xã Ayun, huyện Mang Yang) tâm sự: “Cả đêm qua, tôi thức trắng chạy xe, cơ thể rã rời. Nhưng cảm giác vui sướng khi về đến quê nhà khiến tôi không còn thấy buồn ngủ hay mệt mỏi”.


Từ ngày 4 đến 6-10, có gần 10 ngàn công dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam trở về Gia Lai. Tỉnh đã kích hoạt 41 khu cách ly tập trung để tiếp nhận các công dân thuộc diện phải cách ly. Để chủ động đối phó với tình hình, ngày 4-10, UBND tỉnh đã có Công điện số 23/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh từ vùng dịch tự phát về địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích Quỹ phòng-chống Covid-19 tỉnh hơn 240 triệu đồng để hỗ trợ trên 11 ngàn suất ăn cho các công dân trở về. Đến chiều  6-10, trên địa bàn tỉnh có 1.872 người đang thực hiện cách ly tại nhà; 9.292 người cách ly tập trung tại 40/41 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý; 336 người thực hiện cách ly tập trung tại 4 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku.

Lực lượng bộ đội Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê kiểm tra phòng ốc tại Trường THPT Quang Trung trước khi tiếp nhận công dân từ vùng dịch về - Ảnh Ngọc Minh
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê kiểm tra phòng ốc tại Trường THPT Quang Trung trước khi tiếp nhận công dân từ vùng dịch về. Ảnh: Ngọc Minh

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null