Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

Khu công nghiệp (KCN) Trà Đa đã thu hút được 62 dự án, trong đó, có 46 dự án đang hoạt động, chủ yếu khai thác, chế biến đá granite, đá bazan, sơ chế và chế biến nông - lâm sản, tái chế chất thải, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông.

Theo đó, quá trình hoạt động của các dự án làm phát sinh khoảng 1.049 m3 nước thải/ngày đêm, mỗi năm phát sinh trên 615,5 tấn chất thải rắn sinh hoạt; 8,92 tấn chất thải nguy hại, trên 6.540 tấn chất thải công nghiệp thông thường.

bao-ve-moi-truong-2.jpg
Công ty TNHH Tân Gia Băng (Khu công nghiệp Trà Đa) xử lý nước thải đạt chuẩn quy định trước khi đưa về hệ thống xử lý tập trung. Ảnh: Hồng Thương

Ông Trần Xuân Thắng - Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế - chủ đầu tư KCN Trà Đa - cho biết: Bên cạnh thường xuyên hướng dẫn và yêu cầu các DN chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường trong sản xuất - chế biến, đơn vị cũng đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 2.000 m³/ngày đêm để thu gom nước thải của các DN và xử lý đạt chất lượng cho phép xả thải ra môi trường; hằng năm phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) duy trì mô hình “Công tác thu gom, bảo quản và xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt chuẩn”.

Theo ông Thắng, các mô hình này đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của DN trong bảo vệ môi trường. Đến nay, 100% DN ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt; bố trí kho lưu chứa và ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Chất thải công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại để tái sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu hoặc vật liệu sản xuất. Các DN cũng đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt cột B hoặc C trước khi đưa về hệ thống xử lý tập trung.

bao-ve-moi-truong-3.jpg
Công ty TNHH Quicornac (Khu công nghiệp Trà Đa) duy trì chuỗi tuần hoàn đối với phụ phẩm chanh dây nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên và hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Ảnh: Hồng Thương

Công ty TNHH Quicornac đang chế biến chanh dây thành các sản phẩm: Nước chanh dây cô đặc đông lạnh, chanh dây thanh trùng đông lạnh, hương chanh dây tự nhiên. Với công suất chế biến khoảng 300-400 tấn chanh dây/ngày đêm của nhà máy làm phát sinh khoảng 60 m³ nước thải mỗi ngày và mỗi năm phát sinh từ 30.000-40.000 tấn phụ phẩm chanh dây (vỏ và hạt).

DN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải gần 7 tỷ đồng với công suất thiết kế là 425 m³/ngày đêm, mỗi quý thuê Công ty TNHH RDC (Đà Nẵng) lấy mẫu quan trắc và đến nay tất cả các lần kiểm định đều đạt yêu cầu; đồng thời, công ty còn hợp đồng cung cấp phụ phẩm chanh dây cho các trang trại làm thức ăn cho bò và các cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nuôi sâu canxi.

Theo Tổng Giám đốc Lưu Quốc Thạnh, Công ty TNHH Quicornac tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì chuỗi tuần hoàn xử lý phụ phẩm sau chế biến để tối ưu tài nguyên và giảm chất thải. Mới đây, Quicornac được chứng nhận “Doanh nghiệp xanh”.

“Định hướng phát triển KCN Trà Đa thành KCN sinh thái, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lập tổ công tác nghiên cứu chuyển đổi mô hình, đề xuất chính sách hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục vận động DN sản xuất sạch hơn và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung” - ông Trần Xuân Thắng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho hay qua kiểm tra, chủ đầu tư KCN Trà Đa đã xây dựng đầy đủ hệ thống thu gom, thoát nước mưa; vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tập trung và quan trắc tự động, liên tục.

Kết quả quan trắc đều đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Nhiều DN cũng đầu tư công nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường và tăng cường tái tuần hoàn nước thải, phụ phẩm.

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND phường Pleiku và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thống kê, khảo sát các DN hoạt động tại KCN Trà Đa xét phân hạng DN xanh năm 2026.

Theo đó, trong 28 dự án của 28 DN đủ điều kiện xét phân hạng DN xanh năm 2026 có 5 dự án hoàn thành xuất sắc, 7 dự án hoàn thành tốt và 11 dự án đạt yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

Phường Quy Nhơn Nam quyết tâm lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh

(GLO)- Từ ngày 5 đến 10-8, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đợt ra quân tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường văn minh, góp phần từng bước đưa các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" đi vào thực chất.

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: Tăng tốc giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Quy Nhơn, công tác kiểm kê, bồi thường, GPMB phục vụ Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang chuyển động tích cực qua từng ngày.

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

null