Không để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc vào chiều 19-3 với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Cùng chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lưu Trung Nghĩa cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một bộ phận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường trở thành một sở đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều đầu mối công việc. Cơ cấu tổ chức gồm: 10 phòng, 3 chi cục, 7 trung tâm, Văn phòng Đăng ký đất đai, 21 ban quản lý rừng phòng hộ và 1 ban quản lý rừng đặc dụng. Ban lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và 5 Phó Giám đốc.

11.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Minh Phương

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, Sở được tạm giao 486 biên chế công chức. Đến thời điểm báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa được giao biên chế viên chức năm 2025, số viên chức có mặt đến nay là 403 người. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, Sở có 147 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hoạt động của đơn vị vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hiện lãnh đạo Sở đang tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ để ổn định hoạt động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

“Sau khi sáp nhập, Sở đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Phó Giám đốc Sở theo dõi từng lĩnh vực, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn. Cùng với đó, Sở cũng ban hành quy chế làm việc, cơ cấu lại bộ máy tổ chức để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, bộ máy các phòng, ban, chi cục, trung tâm thuộc Sở đang dần đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung phân tích những nguyên nhân tồn tại, vướng mắc đối với một số lĩnh vực và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn cũng tập trung thảo luận và đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ của ngành như: củng cố bộ máy và tổ chức cán bộ các phòng chuyên môn giữa 2 cơ quan sau khi sáp nhập; công tác nhân sự, sắp xếp nhân sự lãnh đạo các phòng chuyên môn; một số khó khăn cần tháo gỡ trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản; chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; quản lý và bảo vệ rừng; thu hút đầu tư.

ong-nghia-phat-bieu.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lưu Trung Nghĩa báo cáo về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của đơn vị sau sáp nhập. Ảnh: M.P

Cùng với đó, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành như: công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện còn chậm do yêu cầu chuẩn hóa hồ sơ, yêu cầu có sơ đồ, tọa độ theo quy định.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề xuất tháo gỡ liên quan đến công tác đấu giá khai thác khoáng sản phục vụ công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku; tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc chuyển đổi 1.890 ha đất trồng lúa kém hiệu quả của cánh đồng An Phú (TP. Pleiku) để cơ cấu lại cây trồng, cải thiện sinh kế người dân, đồng thời xây dựng mô hình ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái. Cùng với đó là một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, thu hút các doanh nghiệp trồng rừng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời, Sở sớm bổ sung đầy đủ quy chế làm việc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cách thức hoạt động.

“Lãnh đạo đơn vị và các phòng cần quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì trệ, tồn đọng công việc do việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp”-Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh thành sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 5 sao; quan tâm xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục quy hoạch và kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Mặt khác, tiếp tục đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với 4 dự án xây dựng công trình thủy lợi; 14 dự án kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối…

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần làm tốt hơn công tác quản lý đất đai, khoáng sản; xây dựng giá đất đấu thầu tại các dự án. Đặc biệt, cần quyết liệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Môi trường đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đưa tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

null