Không để thiếu tiền mặt dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo hoạt động lưu thông tiền mặt thông suốt dịp Tết Nguyên đán 2023, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại chủ động cung ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho khách hàng, tiếp quỹ kịp thời cho hệ thống máy ATM đảm bảo máy hoạt động 24/24 giờ.

Với tinh thần chủ động cung ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch tiền mặt cho khách hàng dịp Tết, Agribank Đông Gia Lai đã lên kế hoạch đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ cho 30 máy ATM và CDM. Trong đó, riêng địa bàn TP. Pleiku có 1 máy CDM, 4 máy ATM; số máy còn lại tại các huyện: Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh và thị xã An Khê. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-khẳng định: “Chi nhánh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao dịch, chi trả tiền mặt cho khách hàng khi giao dịch tại quầy và tại hệ thống máy ATM, CDM. Chúng tôi chủ động dự trữ đủ cơ số, mệnh giá, bố trí cán bộ trực và tăng số lần tiếp quỹ cho các máy ATM, CDM, nhất là trong thời gian 1 tuần trước Tết nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ tiền mặt phục vụ nhu cầu của người dân”.

 Các ngân hàng thương mại đảm bảo hệ thống máy ATM, CDM hoạt động thông suốt để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người dân trong dịp Tết. Ảnh: Sơn Ca
Các ngân hàng thương mại đảm bảo hệ thống máy ATM, CDM hoạt động thông suốt để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người dân trong dịp Tết. Ảnh: Sơn Ca


Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh về công tác an toàn kho quỹ và đáp ứng nhu cầu tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2023, Vietcombank Bắc Gia Lai đã phân công trực lãnh đạo và bộ phận chuyên môn theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống máy ATM. Ông Trần Anh Thắng-Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai-cho biết: “Chi nhánh hiện có 9 máy ATM bố trí tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ. Toàn bộ máy hoạt động thông suốt 24/24 giờ đảm bảo phục vụ nhu cầu rút tiền mặt gia tăng đột biến của khách hàng trong thời gian trước Tết. Trong thời gian nghỉ Tết, chúng tôi vẫn bố trí nhân sự chuyên môn kiểm tra theo dõi tồn quỹ, tiếp quỹ kịp thời, không để máy ATM hết tiền”.

Nhằm đảm bảo cho việc lưu thông tiền mặt được thông suốt trong dịp Tết, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã thực hiện chi mệnh giá các loại tiền đã qua lưu thông và tiền mới cho các chi nhánh ngân hàng thương mại, nhất là tiền mệnh giá nhỏ nhằm đảm bảo đủ cơ cấu tiền trong lưu thông. Đối với tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 20.000 trở xuống, các chi nhánh ngân hàng đảm bảo đúng mục đích chi cho lưu thông, không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân gom tiền mới để đổi tiền, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh-thông tin: “Thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhu cầu lưu thông tiền mặt của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đều tăng cao. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại phải đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống; chủ động cân đối lượng tiền trong hệ thống máy ATM, cung ứng đầy đủ các mệnh giá tiền đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng, không để xảy ra tình hình thiếu tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn”.

Toàn tỉnh hiện có 206 máy ATM, CDM và 1.017 máy POS. Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại như: thanh toán bằng thẻ qua ATM, CDM, POS, QR Code, VietQR, Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử... mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích cũng như phục vụ tốt hơn các nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng.  

 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null