Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình “về nguồn” tại xã Đất Bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-10, Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai (Khối thi đua) đã tổ chức hành trình “về nguồn” tại căn cứ cách mạng thuộc xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa ở xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy
Các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa ở xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia hành trình có các đồng chí: Hoàng Nguyễn Trí Dương-Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Khối thi đua năm 2023; Trần Đình Vũ-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Khối Thi đua năm 2023; Nguyễn Thái Bình-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Minh Việt-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Thị Bích Nguyệt-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai và gần 50 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 10 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số ban, ngành, đơn vị của huyện Krông Pa và xã Đất Bằng.

Mở đầu hành trình “về nguồn” năm nay, các thành viên trong Khối Thi đua đã đến tham quan và thành kính dâng hương tại Khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện H2 tại buôn Ma Hing (nay là buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa). Được biết, công trình này khánh thành vào năm 2020, trong khuôn viên rộng gần 2 ha.

Toàn cảnh Khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện H2 tại xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy
Toàn cảnh Khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện H2 tại xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy

Theo tư liệu lịch sử, năm 1946, sau khi tái chiếm tỉnh Gia Lai, thực dân Pháp tăng cường các hoạt động quân sự và chính trị ở huyện Cheo Reo, tỉnh Đak Lak (huyện H2 trong kháng chiến chống Mỹ và huyện Krông Pa ngày nay). Trong thời kỳ này, chiến sự diễn ra ác liệt nhưng Nhân dân các dân tộc xã Đất Bằng vẫn ở lại bám đất, bám làng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là gây dựng và phát triển cơ sở cách mạng ngay trong vùng địch tạm chiếm, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hing (xã Đất Bằng), Chi bộ Đảng ở Cheo Reo được thành lập với 3 đảng viên, do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hing (xã Đất Bằng), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện H2 được thành lập. Ảnh: Mộc Trà

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hing (xã Đất Bằng), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện H2 được thành lập. Ảnh: Mộc Trà

Chi bộ ra đời đã kịp thời đề ra những nhiệm vụ phát triển lực lượng trung kiên, lựa chọn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; xây dựng lực lượng dân quân, phát triển phong trào cách mạng sâu rộng. Trong điều kiện khó khăn, gian khổ, song dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, Chi bộ đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy đập tan chính quyền bè lũ tay sai, tiến tới giải phóng toàn huyện vào ngày 18-3-1975.

Sau khi dâng hương tại Khu lưu niệm lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa, đoàn đã đến thăm, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình bà Kpă H’Lăng (buôn Ia Rnho). Ngôi nhà sàn có diện tích 66 m2, mái lợp tôn, vách và nền nhà bằng gỗ; tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 120 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phố Núi hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, đoàn còn tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đất Bằng (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) nhằm động viên tinh thần để bà con nơi đây tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hoàng Nguyễn Trí Dương (áo trắng)-Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2023-tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách của xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hoàng Nguyễn Trí Dương (áo trắng)-Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2023-tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách của xã Đất Bằng. Ảnh: Đức Thụy

Đại diện Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình bà Kpă H’Lăng (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng). Ảnh: Mộc Trà

Đại diện Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình bà Kpă H’Lăng (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng). Ảnh: Mộc Trà

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đất Bằng cũng đã thông tin khái quát với các thành viên trong Khối thi đua về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của xã 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. Bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến Khối thi đua, lãnh đạo xã Đất Bằng mong muốn thời gian đến, lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành tiếp tục dành sự quan tâm, chung sức cùng chính quyền, người dân địa phương trên hành trình xây dựng và phát triển.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đất Bằng thông tin khái quát với các thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh và người dân về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của xã. Ảnh: Mộc Trà
Đại diện lãnh đạo UBND xã Đất Bằng thông tin khái quát với các thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh và người dân về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của xã. Ảnh: Mộc Trà

Được biết, hoạt động “về nguồn” của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2023 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2023). Đồng thời, tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong Khối về truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null