Khơi dậy đam mê sáng tạo trong học sinh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học lần thứ VI năm học 2019-2020 diễn ra tại Trường THPT chuyên Hùng Vương vừa khép lại, qua đó khơi dậy đam mê sáng tạo trong học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Cuộc thi thu hút đông đảo giáo viên và học sinh các trường trung học trên địa bàn tỉnh tham gia với 85 dự án thuộc 15 lĩnh vực ở 40 đơn vị. Trong đó, có 21 dự án cấp THCS với 40 học sinh tham gia và 21 giáo viên hướng dẫn; 64 dự án cấp THPT với 125 học sinh tham gia và 62 giáo viên hướng dẫn. Các dự án dự thi lần này đều thể hiện đam mê sáng tạo và có sự chuẩn bị kỹ càng, nghiên cứu sâu của giáo viên cũng như học sinh. Ban tổ chức đã chọn ra 44 dự án xuất sắc để trao thưởng, gồm: 4 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải tư. Đồng thời, chọn ra 2 giải xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp quốc gia.
 Ban tổ chức trao giải nhất cho các dự án xuất sắc tại cuộc thi. Ảnh: N.H
Ban tổ chức trao giải nhất cho các dự án xuất sắc tại cuộc thi. Ảnh: N.H
Dự án “Robot hỗ trợ trẻ tự kỷ” của 2 em Đinh Ngọc Thạch và Lê Hà Thanh Nhiên (Trường THPT Pleiku) được Ban Giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất nhờ có sự phối hợp các kiến thức liên môn như: Tin học, Toán học, Vật lý, Công nghệ... Nói về lý do chọn thực hiện dự án, Nhiên cho biết, gia đình em có người thân bị tự kỷ với nhiều khiếm khuyết về tương tác xã hội. Đặc biệt, trẻ tự kỷ không nghe lời người lớn; khi tham gia giao thông hay chạy nhảy vô định nên rất nguy hiểm. Vì vậy, Nhiên và Thạch đã nghiên cứu để chế tạo ra robot hỗ trợ trẻ tự kỷ với các chức năng: hướng dẫn trẻ đánh răng, tập thể dục, chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. “Trẻ tự kỷ rất thích chơi với robot. Từ đó, trẻ sẽ làm theo các động tác cơ bản cùng với âm nhạc trẻ yêu thích phát ra từ robot khi tập thể dục; đánh răng theo các bước đã được lập trình sẵn trên robot và chấp hành Luật Giao thông Đường bộ khi gặp đèn đỏ dưới sự hướng dẫn của robot trong vai Cảnh sát Giao thông. Đặc biệt, trên thân robot có camera ghi lại cảm xúc, biểu cảm trên khuôn mặt của trẻ khi vui chơi cùng robot. Đây là dữ liệu quan trọng để các bác sĩ tâm lý và giáo viên giảng dạy có thể theo dõi sự tiến triển về tâm lý của trẻ, từ đó có liệu pháp chữa trị phù hợp”-Nhiên cho hay.
Dự án “Cải tiến và chế tạo mô hình nhiệt phân phế thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải” của 2 em Hoàng Hưng Thịnh và Bùi Mai Hoàng Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương) cũng được trao giải nhất nhờ tính thời sự và khả năng ứng dụng thực tiễn. Nguyên cho rằng: Hiện nay, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức thiết của toàn thế giới mà nguyên nhân một phần do rác thải nhựa. Do đó, em và Thịnh quyết định nghiên cứu, chế tạo mô hình nhiệt phân phế thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Để thực hiện thành công dự án, 2 em cùng giáo viên hướng dẫn đã nghiên cứu 22 tài liệu về hệ thống nhiệt phân được công bố trên thế giới và trong nước, sau đó trực tiếp chế tạo sản phẩm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam rồi mới tiến hành thực nghiệm tại phòng thí nghiệm của nhà trường. Trực tiếp hướng dẫn 2 em thực hiện dự án, thầy Mai Ngọc Linh chia sẻ: “Dự án có tính khả thi cao, áp dụng được vào thực tiễn mà quan trọng nhất là thu được năng lượng và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Bên cạnh đó, lượng dầu thu từ quá trình nhiệt phân được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận có nhiều chỉ số đạt tốt và có thể sử dụng làm nhiên liệu cho các động cơ đốt trong tại các lò nung, lò hơi”. 
Ngoài ra còn có 2 dự án đạt giải nhất gồm: “Học sinh Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang) với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển du lịch tại địa phương” của em Lê Thủy Nguyên và Hồ Thị Thanh Thảo; “Nghiên cứu khả năng đánh dấu và ức chế tế bào gốc ung thư từ hệ nano phát quang đất hiếm-kháng thể (TMC), định hướng điều trị đích căn bệnh ung thư” của em Lê Nhật Minh và Võ Trọng Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương). Một số dự án nổi bật đạt giải nhì gồm: “Nghiên cứu phản ứng stress hạn ở đậu tương Glycien Max, định hướng tạo giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu” của 2 học sinh Phạm Hoàng Bảo Vy và Trịnh Thị Thanh Huyền (Trường THPT chuyên Hùng Vương);  “Hệ thống cảnh báo an toàn đập, hồ chứa từ xa” của em Nguyễn Văn Quốc Nhật và Nguyễn Đình Duy (Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku); “Thái độ của trẻ em trên địa bàn TP. Pleiku đối với dân ca Jrai-thực trạng và giải pháp” của em Nguyễn Thái Hà và Trương Nguyễn Thanh Trúc (Trường THPT Pleiku)…
Ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi-đánh giá: Năm nay có sự đồng đều hơn giữa các lĩnh vực, các tác giả cũng có sự đầu tư theo chiều sâu, nhiều dự án có hàm lượng khoa học cao, quan tâm đến các vấn đề thời sự của địa phương, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề môi trường. Đặc biệt, nhiều học sinh đã biết khai thác các thế mạnh về bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh về lĩnh vực du lịch của tỉnh trong tương lai. Đây là nền tảng để giới thiệu và quảng bá hình ảnh của địa phương với công chúng và các nhà khoa học.
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.