Gia Lai: Trao 44 giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học lần thứ VI, năm học 2019-2020.
   Ban Tổ chức trao giải nhất cho các dự án xuất sắc. Ảnh: H.T
Ban Tổ chức trao giải nhất cho các dự án xuất sắc. Ảnh: H.T
Sau 3 ngày diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 85 dự án thuộc 15 lĩnh vực dự thi của giáo viên, học sinh ở 40 đơn vị trường học bậc trung học trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, có 21 dự án cấp THCS với 40 học sinh và 21 giáo viên hướng dẫn và 64 dự án cấp THPT với 125 học sinh và 62 giáo viên hướng dẫn. Sau khi chấm giải, Ban Tổ chức đã chọn ra 44 dự án xuất sắc để trao giải, gồm: 4 giải nhất, 9 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải tư. Theo đó, 4 dự án đạt giải nhất gồm: “Robot hỗ trợ trẻ tự kỷ” của em Đinh Ngọc Thạch và Lê Hà Thanh Nhiên (Trường THPT Pleiku); “Nghiên cứu khả năng đánh dấu và ức chế tế bào gốc ung thư từ hệ nano phát quang đất hiếm-kháng thể (TMC), định hướng điều trị đích căn bệnh ung thư” của em Lê Nhật Minh và Võ Trọng Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương); “Cải tiến và chế tạo mô hình nhiệt phân phế thải nhựa thu nhiên liệu dầu và xử lý khí thải” của em Hoàng Hưng Thịnh và Bùi Mai Hoàng Nguyên (Trường TPHP chuyên Hùng Vương); “Học sinh Trường THPT Anh hùng Núp với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển du lịch tại địa phương” của em Lê Thủy Nguyên và Hồ Thị Thanh Thảo (Trường THPT Anh hùng Núp).
Tại buổi trao giải, Ban tổ chức cũng đã lựa chọn 2 dự án xuất sắc nhất để tham dự Cuộc thi cấp quốc gia được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 3 tới. Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 6 dự án xuất sắc; Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội đã bình chọn và tặng 10 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng); Trung tâm Anh Ngữ Việt Anh Gia Lai tặng 40 chiếc cặp và Công ty Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX-TP. Hồ Chí Minh) tặng 10 phần quà cho các dự án tham gia cuộc thi lần này.
 HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.
Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.