Khổ vì thuốc bảo vệ thực vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi sử dụng thuốc Admitox 100WP, do Công ty TNHH An Nông đóng gói và phân phối để diệt trừ rầy và bọ trĩ, 8 hộ dân tại thôn 3, xã Đak Pơ, huyện Đak Pơ phát hoảng khi thấy toàn bộ diện tích rau màu của mình bị vàng lá và hư ngọn. Hơn 8.200 m2 khổ qua, dưa leo và đậu cô ve của các hộ này đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Anh Ngô Văn Thanh đắng lòng nhìn 2.000 m2 đậu cô ve đang chuẩn bị ra hoa bỗng chốc bị queo quắt, héo rũ và sượng đi sau khi phun thuốc để diệt bọ trĩ. Thế là bao nhiêu vốn liếng, công sức của gia đình anh hơn 1 tháng qua xem như đổ sông, đổ biển. “Trước khi phun thuốc các luống đậu rất xanh tốt. Sau khi tôi phun thuốc thì cây đậu không phát triển nổi, vàng hết các lá đọt, còn lá gốc thì bị sụn xuống, coi như bị mất trắng”- anh Thanh nói.

 

 

Anh Nguyễn Văn Minh-hàng xóm của anh Thanh cũng đang chuẩn bị nhổ bỏ toàn bộ diện tích hơn 1.000 m2 dưa leo của mình. Theo tính toán của anh, nếu số diện tích dưa leo này phát triển bình thường, gia đình anh có thể thu được khoảng 5 tấn dưa leo, tương đương 25 triệu đồng. Nhưng giờ thì không những không thu được đồng nào mà 5 triệu đồng gia đình anh bỏ ra để đầu tư cũng không còn. Cả đám dưa leo của gia đình anh đều bị vàng và cháy ngọn.

Anh Trịnh Thái Lâm cũng có 300 m2 đậu cô ve cùng chung số phận. Anh tỏ ra lo lắng: “Nghe người của đại lý bảo bơm cây rau tốt lắm thì mình lấy về mình bơm. Giờ trưởng thôn bơm thí nghiệm vô cỏ, cỏ cũng chết. Phải làm sao để ngăn chặn, chớ để người khác mua phun nữa là lại thiệt hại nữa”.

Trường hợp của gia đình anh Trịnh Hồng Lĩnh có khả quan hơn một chút, vì khổ qua là loại cây trồng phát triển sinh trưởng bền hơn dưa leo và đậu cô ve. Sau khi phun thuốc, thấy hiện tượng vàng lá và thối ngọn, anh đã nhanh chóng sử dụng các loại phân bón lá và tăng cường chăm sóc để mong cứu vãn được chừng nào, hay chừng đó.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hoàng Long-Trạm trưởng Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Đak Pơ cho biết: Sau khi nhận ý kiến phản ánh từ phía bà con nông dân, Trạm đã cử cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra và hướng dẫn bà con cách khắc phục. Cán bộ của Trạm đã hướng dẫn các hộ bơm thử nghiệm loại thuốc này trên cỏ và lúa. Kết quả thử nghiệm cho thấy, toàn bộ khu vực cỏ bị bơm thuốc cũng bị cháy lá, héo rũ dần và chết.

Vì vậy, nhiều khả năng là do loại thuốc Admintox 100 WP mà các hộ dân dùng có chứa hàm lượng của thuốc diệt cỏ. “Sau khi kiểm tra, chúng tôi hướng dẫn người dân, đối với các diện tích rau bị thiệt hại nhẹ thì cần sử dụng các loại phân bón lá và các loại thuốc kích thích sinh trưởng để giúp cây trồng nhanh phục hồi. Đối với các diện tích cây bị thiệt hại 100% thì giữ nguyên hiện trạng, chờ Công ty An Nông đến kiểm tra, tìm hướng giải quyết”- ông Long nói.

Theo thông tin ghi trên bao bì thì thuốc Admitox 100 WP, do Công ty TNHH An Nông, tỉnh Long An nhập khẩu, đóng gói và phân phối. Thành phần có chứa Imidacloprid, Imidacloprid là thuốc trừ sâu dùng để diệt trừ rầy nâu, rầy xanh, bọ trĩ hại lúa; rầy bông hại xoài; rệp hại bông vải; bọ trĩ hại dưa chuột, dưa hấu, nho; sâu vẽ bùa, rệp sáp hại cây có múi; rầy chổng cánh hại sầu riêng, cam; rệp sáp hại cà phê, Vì vậy, theo thói quen, bà con nông dân thường chọn mua những sản phẩm có chứa thành phần hoạt chất này để phun cho rau màu, để diệt rầy và bọ trĩ… Hiện tại, Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Đak Pơ yêu cầu đại diện của Công ty đến kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu thuốc, để có hướng xử lý.

Nguyễn Hiền
 

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null