"Khát" nhân công thu hái cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 87.700 ha cà phê trong giai đoạn kinh doanh. Cứ vào vụ thu hoạch là có hàng ngàn lao động từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… đến thu hái cà phê. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc đi lại giữa các tỉnh không thuận lợi nên phần nào gây khó khăn về nhân công thu hái cà phê.

Loay hoay tìm nhân công

Gia đình bà Nguyễn Thị Văn (làng Máih, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) có 3 ha cà phê bắt đầu vào vụ thu hoạch nhưng vẫn chưa tìm được nhân công. Những năm trước, cứ vào đầu vụ thu hoạch, gia đình bà thuê khoảng 8 người từ Quảng Ngãi lên để hái cà phê. Tuy nhiên, năm nay, gia đình liên hệ thì những người này từ chối vì chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. “Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên năng suất cà phê ước đạt 5,5 tấn nhân/ha. Hơn nữa, giá cà phê tăng so với vụ trước khoảng 10 ngàn đồng/kg. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, chúng tôi rất khó tìm nhân công thu hái cà phê. Trước mắt, tôi huy động người nhà thu hái những cây chín bói và tiếp tục liên hệ lao động tại địa phương để thu hoạch đại trà”-bà Văn chia sẻ. Còn anh Phan Văn Tình (làng Ngai Ngó, xã Ia Hrung) thì cho hay: “Nhà tôi có 2 ha cà phê. Tôi cũng đã liên hệ với một số người dân trong làng nhưng chưa tìm được nhân công”.

Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) thu hoạch cà phê. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) thu hoạch cà phê. Ảnh: Lê Nam


Huyện Chư Păh có khoảng 8.000 ha cà phê chuẩn bị bước vào thu hoạch. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhân công thu hái cũng gặp không ít khó khăn. Ông Lê Văn Thanh-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp Ia Mơ Nông-cho biết: “Chúng tôi liên kết với người dân các xã Ia Ka, Ia Mơ Nông, Ia Phí, Ia Kreng và thị trấn Ia Ly canh tác khoảng 500 ha cà phê để cung ứng cho Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Hiện chưa bước vào thu hoạch đại trà nhưng dự báo năm nay sẽ rất khó khăn về nhân công. Nhiều hộ đang chạy đôn chạy đáo liên hệ nhiều nơi để tìm nhân công thu hái. Chúng tôi cũng đã vận động các thành viên trong HTX hỗ trợ nhau thu hoạch theo hình thức luân phiên. Đồng thời, vận động người dân hình thành các nhóm đổi công xoay vòng”.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Minh-Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa (xã Nghĩa Hòa) chia sẻ: Năm nay, HTX liên kết với người dân sản xuất và tiêu thụ 100 ha cà phê. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, cà phê đã bắt đầu chín rộ nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm nhân công thu hái. Đối với những hộ dân có diện tích cà phê ít thì có thể huy động người trong gia đình thu hái nhưng những hộ có 3-5 ha thì thực sự khó khăn.  
     
Tận dụng nhân lực tại chỗ

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lao động từ các tỉnh đến thu hái sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, bù lại là có lực lượng công dân ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương rất nhiều. Đây cũng là lực lượng góp phần giải quyết “bài toán” nhân công thu hái cà phê. Ông Lê Công Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết: Toàn xã có khoảng 1.300 ha cà phê. Trước đây, khi bước vào vụ thu hoạch thường có khoảng 5.000 người từ các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayun Pa và lao động từ ngoài tỉnh lên hái cà phê thuê. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa thấy lao động từ nơi khác đến. “Hiện nay, công tác phòng-chống dịch Covid-19 phải được đặt lên hàng đầu. Để giải quyết khó khăn cho người dân, UBND xã hướng dẫn thành lập các tổ, nhóm thu hái đổi công cho nhau. Đối với những hộ có mối liên hệ với người lao động ngoài tỉnh đến địa phương cần phải đăng ký về số lượng, khai báo y tế, được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 cũng như giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời, người dân phải bố trí nơi ở đảm bảo cho lực lượng lao động này để hạn chế đi lại, tránh tập trung đông người”-ông Phú thông tin.

Người dân huyện Chư Păh thu hoạch cà phê.
Người dân huyện Chư Păh thu hái cà phê. Ảnh: Lê Nam


Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Đào Lân Hưng, dự báo tình hình nhân công thu hái cà phê năm nay sẽ khó khăn hơn những năm trước. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát số liệu lao động từ các tỉnh phía Nam về để giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt. Đồng thời, huyện cũng sẽ tạo điều kiện cho người từ địa phương khác tới để hái cà phê nhưng phải gắn với công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Còn ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh thì cho hay: Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, Phòng đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân thu hoạch từng loại cây trồng hợp lý, đảm bảo nhanh gọn, an toàn cho người lao động trong bối cảnh dịch bệnh. Đồng thời, vận động người dân thành lập các nhóm, tổ tham gia thu hái cà phê tại địa phương vừa đảm bảo an ninh, vừa có thu nhập trong thời gian chờ việc. Các HTX trên địa bàn cũng cần chủ động kế hoạch thu hoạch nông sản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, giãn cách đều thời gian thu hoạch để đảm bảo đủ cung ứng cho tiêu thụ, chế biến, không để sản phẩm bị ứ đọng.

 

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null