Khảo sát về hỗ trợ người lao động dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác hỗ trợ chi phí làm thủ tục cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát. Tham gia đoàn có các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về hỗ trợ người lao động vùng DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Đinh Yến

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về hỗ trợ người lao động vùng DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Đinh Yến

Tính từ năm 2021 đến ngày 30-6-2024, toàn tỉnh có 3.169 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 403 lao động người DTTS. Nhiều lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại một số thị trường có thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Ngoài ra, có 38 lượt lao động người DTTS được vay hơn 1,8 tỷ đồng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở đã thẩm định, giới thiệu 75 lượt Công ty tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng tư vấn, giới thiệu 1.174 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tính riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội mở 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 3 cụm: TP. Pleiku, 2 thị xã An Khê và Ayun Pa…

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đặng Phan Chung (đứng) báo cáo về việc triển khai hỗ trợ cho người lao động DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Đinh Yến

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đặng Phan Chung (đứng) báo cáo về việc triển khai hỗ trợ cho người lao động DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Đinh Yến

Từ năm 2021 đến nay, triển khai các hoạt động Tiểu dự án 3-Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Gia Lai được cấp hơn 7,9 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, trong đó có hơn 4,9 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh mới có 1 lao động người DTTS được hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh với số tiền 12,9 triệu đồng. Trong khi đó, lao động là người DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tới trên 400 người.

Lý giải về sự chậm trễ này, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đặng Phan Chung cho hay là do người DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ đối với các khoản phí học tiếng, giáo dục định hướng, chi phí xuất cảnh để nộp về cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ở các địa phương để làm chứng từ thanh toán.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp tháo gỡ là thời gian tới, các đơn vị, địa phương liên quan cần phải đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn người DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng làm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan để đủ điều kiện được hỗ trợ trước khi đi.

Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề nghị đoàn khảo sát báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giới thiệu đến tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bố trí và thông báo nguồn vốn vay xuất khẩu lao động; hỗ trợ, hướng dẫn người lao động hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, kịp thời giải ngân nguồn vốn vay.

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null