(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.
(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.
Để nhiều người khai thác cát trái phép trong thời gian dài, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc (TX.An Nhơn, Bình Định) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
(GLO)- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, từ đầu năm đến nay, qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và xử phạt vi phạm hành chính hơn 901 triệu đồng.
Để có cát đáp ứng tiến độ các dự án phải tăng khai thác, nhưng nếu khai thác quá mức sẽ gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, khi sạt lở ngân sách lại phải chi rất nhiều để chống sạt lở. Giải bài toán giữa các lựa chọn khó cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khiến lãnh đạo nhiều tỉnh đau đầu.
Từng là vùng “đất biết đi” - hằng năm bồi lắng lấn dần ra biển, nhưng giờ đây, ước tính của ngành chức năng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mỗi năm đang mất từ 300 - 500ha đất do sạt lở.
(GLO)- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Khi Công ty Ngọc Hùng tiến hành khai thác cát, người dân thôn 1, 2 xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phản đối, cản trở hoạt động vận chuyển cát của doanh nghiệp.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; trong đó quy định rõ các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông.
Chiều 2-7, thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai, hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện hướng dẫn UBND xã Ia Khai xác minh, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm trình UBND huyện để xử lý các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực sông Sê San (thuộc xã Ia Khai).
(GLO)- Ngày 10-5, Báo Gia Lai tiếp nhận đơn của ông Hoàng Văn Hữu (trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tố cáo ông Trần Thắng (SN 1986, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc chuyển nhượng mỏ cát ở Mang Yang. Tuy nhiên, qua làm việc với Báo Gia Lai ông Thắng cho rằng mình thực hiện đúng pháp luật .
Các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang tích cực kiểm tra, giám sát không để tàu thuyền hết hạn kiểm định tham gia vào hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô.
(GLO)- Theo phản ánh của người dân xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), gần 1 năm nay, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng không nhỏ khi Công ty TNHH một thành viên Toàn Thắng Phát Gia Lai (612 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) tiến hành khai thác cát dọc sông Ba.
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các phương tiện nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.
(GLO)- Tại báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã trả lời cử tri Ia Pa về việc xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung nêu trên.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2006/UBND-NC về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XII, trong đó có nội dung trả lời cử tri huyện Ia Pa.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Long Phước và 4 cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép tại thị xã An Khê.
Theo kết luận thanh tra, công tác quản lý sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỉ đồng.