Khai mạc tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 11-11, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khai mạc tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Với chủ đề “Cồng chiêng, âm vang đại ngàn”, đội cồng chiêng đến từ 14 xã, thị trấn và trường THCS Dân tộc nội trú huyện đã có màn diễu hành, trình diễn mãn nhãn từ nhà rông làng Ia Gri đến chân núi lửa Chư Đang Ya và vòng ngược lại sân nhà rông chào đón đại biểu và du khách dự khai mạc. Diễu hành cùng đoàn cồng chiêng là các đội xoang, múa rối, hóa trang mang đậm sắc màu văn hoá Tây Nguyên. Đây là cách để người dân tôn vinh di sản văn hoá, thiên nhiên và đời sống tinh thần phong phú của cư dân bản địa.

Toàn cảnh lễ không mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022. Ảnh Nguyễn Tấn Kần
Toàn cảnh lễ khai mạc lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022. Ảnh: Nguyễn Tấn Kần

Điểm mới của lễ hội năm nay là có hoạt động bay trải nghiệm dù lượn ngắm toàn cảnh bức tranh thiên nhiên Chư Đang Ya vào mùa hoa dã quỳ từ trên cao. Là năm đầu tiên câu lạc bộ Dù lượn Sơn Trà (thuộc Công ty cổ phần Dù lượn Đà Nẵng) phối hợp với ban tổ chức lễ hội đưa tour trải nghiệm “Bay trên sắc màu đại ngàn” phục vụ du khách nên giảm 40% cho dịch vụ bay mùa đầu tiên.

Các đội cồng chiêng chào đón du khách trong lễ khai mạc. Ảnh Hoàng Ngọc
Các đội cồng chiêng chào đón du khách trong lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đến với lễ hội, du khách không chỉ được ngắm một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, thắng cảnh nổi bật của du lịch Gia Lai mà còn được hoà mình vào không khí lễ hội, trải nghiệm các hoạt động văn hoá đặc sắc, xem nghệ nhân trình diễn nghệ thuật đan lát, tạc tượng gỗ, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc và hướng dẫn du khách trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian tại lễ hội.

Lễ hội là dịp tôn vinh bản sắc văn hoá, di sản thiên nhiên vùng đất Chư Pah. Ảnh Hoàng Ngọc
Lễ hội là dịp tôn vinh bản sắc văn hoá, di sản thiên nhiên vùng đất Chư Păh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với chủ đề “Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc”, du khách được tham gia các trò chơi dân gian cùng người dân địa phương như: bịt mắt đập niêu, bắt vịt, nhảy bao bố, đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, đi xe đạp chậm, múa sạp dân gian, tham gia hội thi chinh phục đỉnh Núi lửa Chư Đang Ya.

Với những người yêu mến văn hoá Tây Nguyên, đây còn là dịp tìm hiểu về không gian văn hoá cồng chiêng qua lễ hội “Mừng lúa mới” của người Jrai do các nghệ nhân tái hiện nguyên bản tại sân nhà rông làng Gri.

Cồng chiêng ngày hội. Ảnh Hoàng Ngọc
Cồng chiêng ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian trưng bày sách về văn hoá, lịch sử Gia Lai; trưng bày ảnh đẹp của các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đang sinh sống trên địa bàn huyện Chư Păh. Đây là những hình ảnh lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, các lễ hội, cảnh quan thiên nhiên, con người, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc bản địa, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Chư Păh. Những tượng gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc truyền thống được tạo ra bởi các nghệ nhân Jrai, Bahnar trên địa bàn huyện cũng được trưng bày tại ngày hội để du khách thưởng lãm.

Với 30 gian gian hàng lưu niệm, đặc sản địa phương, đây còn là dịp quảng bá sản vật đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu để du khách mua về làm quà, tặng người thân như: cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, cá thát lát sông Sê San; các quầy hàng sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ hay sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện như: nấm các loại, mật ong, dầu phộng ép lạnh… Sản phẩm đặc sản của vùng đất Chư Đang Ya gồm có: miến dong riềng, bột dong riềng, khoai mật và các sản phẩm chế biến từ khoai lang.  

Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya diễn ra từ 11 đến 17-11, trong đó các các hoạt động trọng điểm trong 3 ngày 11 đến 13-11. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ đón trên 100 ngàn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên của lễ hội: 

Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ trongngày hội . Ảnh Đức Thuỵ
Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thuỵ
Ẩm thực truyền thống phục vụ du khách tại lễ hội. Ảnh Đức Thuỵ
Ẩm thực truyền thống phục vụ du khách tại lễ hội. Ảnh: Đức Thuỵ
Du khách hào hứng với những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc văn hoá. Ảnh Đức Thuỵ
Du khách hào hứng với những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc văn hoá. Ảnh: Đức Thuỵ
Những ngả đường dẫn đến núi lửa Chư Đang Ya phủ sắc dã uỳ vàng. Ảnh Đức Thuỵ

Những ngả đường dẫn đến núi lửa Chư Đang Ya vào mùa này được thắp sáng bởi sắc dã quỳ vàng.

Ảnh: Đức Thuỵ

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

null