Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Hội nghị AMM 49 và các hội nghị liên quan sẽ tập trung vào những nỗ lực nhằm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Sáng 24-7, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các hội nghị liên quan. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao ASEAN.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc AMM-49.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc AMM-49.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste, Papua New Guinea và Na Uy với tư cách khách mời của nước chủ nhà Lào - Chủ tịch ASEAN 2016. Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thay mặt cho chủ nhà Lào bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón các đại biểu là bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao ASEAN tham dự sự kiện lần này.

Bộ trưởng Saleumxay cũng bày tỏ sự cám ơn đối với sự hỗ trợ của các nước thành viên trong ASEAN, các đối tác của ASEAN trong khu vực và quốc tế, trong việc hợp tác hỗ trợ Lào thực hiện vai trò Chủ tịch của ASEAN năm 2016 với chủ đề “Biến tầm nhìn thành hành động vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Bộ trưởng Saleumxay cho biết, Lào đã tổ chức hàng loạt các cuộc họp tập trung vào 8 ưu tiên đã được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hẹp vào tháng 2/2016 như: triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển, thuận lợi hóa thương mại, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); thúc đẩy du lịch, liên kết, thúc đẩy việc làm; tăng cường hợp tác khu vực để duy trì, bảo vệ và thúc đẩy di sản văn hóa ASEAN.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cũng nhấn mạnh, thành công của hội nghị AMM-49 lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 và các hội nghị liên quan vào tháng 9 tới đây tại Lào.

Ông Saleumxay Kommasith nói: “ASEAN đã trải qua một lộ trình dài kể từ khi thành lập từ năm 1967. Hiệp hội đã và đang đạt được những bước tiến lớn, không chỉ trong việc mở rộng qui mô thành viên mà còn với bước ngoặt quan trọng là thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm ngoái.

Hiện nay, ASEAN được coi là một tổ chức khu vực thành công. Những thành tựu mà ASEAN có được là nhờ vào sự hòa bình, ổn định cũng như sự hợp tác tích cực của nước thành viên, sự ủng hộ của các đối tác đối thoại bên ngoài; với một loạt các cơ chế hợp tác dưới vai trò dẫn dắt của ASEAN, như ASEAN+1, ASEAN+3…

Sự tham gia của các cường quốc lớn trên thế giới trong các diễn đàn và cơ chế hợp tác này đã đóng góp vào việc tăng cường hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác, hòa bình, an ninh và ổn định khu vực và trên thế giới”.

Cũng tại lễ khai mạc, Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đã có bài phát biểu chào mừng, trong đó nhấn mạnh những thành tựu mà ASEAN đạt được trong 49 năm qua, đặc biệt là việc hình thành cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015, cũng như tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nội khối và các nước đối tác bên ngoài của ASEAN, nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả vai trò của Cộng đồng ASEAN trong khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhấn mạnh:“Hội nghị AMM 49 và các hội nghị liên quan diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi ASEAN đang tập trung vào những nỗ lực nhằm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài với vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 49 và các đối tác sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đối thoại tích cực và xây dựng, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan vào tháng 9 tới, cũng như đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên toàn thế giới”.

Theo Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, với tư cách là chủ tịch ASEAN, Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước nhằm tăng cường sự hợp tác của Cộng đồng ASEAN, đóng góp vào mục tiêu chung, duy trì và tăng cường hợp tác ổn định khu vực và trên thế giới cũng như thực hiện mục tiêu vì phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Sau lễ khai mạc, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã tới chào xã giao Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào tiếp tục đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, đã góp phần thúc đẩy hợp tác của ASEAN trong nhiều lĩnh vực cũng như sự hợp tác với các đối tác của ASEAN và đối tác bên ngoài, dưới những cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.