Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trong chuyến kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện một số công trình thủy lợi và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh ngày 11-3. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh và lãnh đạo TP. Pleiku, huyện Chư Pưh, Chư Prông.
Đẩy nhanh tiến độ thi công
Đến kiểm tra tình hình thực hiện công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thẳng thắn cho rằng: Đây là công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường. Tuy nhiên, cho đến nay, tiến độ thực hiện công trình này quá ì ạch và vẫn còn rất ngổn ngang.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: T.D
Công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9-2015 với tổng chiều dài hơn 1,7 km, điểm đầu từ đường Nguyễn Trung Trực (giáp chùa Minh Thành) đến điểm cuối là đường Nguyễn Lương Bằng (khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng). Dự án có tổng mức đầu tư 277 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách trung ương đầu tư 200 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công trình, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Dự án bao gồm 4 gói thầu. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công là Công ty TNHH Trung Kiên đang triển khai gói thầu số 4 với việc thi công bản mặt cầu dân sinh 1, bản dẫn 2 đầu cầu, đóng cọc kè. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Thịnh Hoàng đang triển khai gói thầu số 3 với việc thi công cống thoát nước ngang, dọc tuyến 2; rãnh thoát nước thải tuyến 1, 2: bó hè, trồng cỏ, lát mái kè và lan can rào xích. Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên cũng đang triển khai gói thầu số 3 đắp đất mái kè; bê tông đường cơ kè và mặt đường đỉnh kè…
“Mặc dù dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú là một trong những dự án quan trọng của tỉnh, đồng thời có quy mô cũng như kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhưng với tiến độ thực hiện quá chậm như thế này cho thấy năng lực nhà thầu có hạn và lãnh đạo TP. Pleiku còn thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc. Tại sao đến thời điểm này mà công trình vẫn ngổn ngang và vắng nhân công? Nếu có vướng mắc ở đâu thì phải nhanh chóng tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ công trình. Tôi đề nghị TP. Pleiku cần giao cho nhà thầu lên kế hoạch thi công cụ thể để gửi UBND tỉnh”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo.
Công trình Kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku) tiến độ thi công rất ì ạch, chậm trễ. Ảnh: Trần Dung
Công trình Kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku) tiến độ thi công rất ì ạch, chậm trễ. Ảnh: Trần Dung
Tiếp tục chuyến đi, đoàn công tác đã tới kiểm tra dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh). Công trình này có mức đầu tư 229 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 160 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 68 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng mới hệ thống công trình hồ chứa nước có dung tích trên 10 triệu m3 nước gồm: cụm công trình đầu mối, đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh và công trình trên kênh chính, kênh nhánh N1, N2, N4 và các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích đất xây dựng là 197,91 ha. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ phục vụ nước tưới cho 620 ha lúa và 1.000 ha cây công nghiệp, đồng thời cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân một số xã, thị trấn của huyện Chư Pưh.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai, công trình được khởi công vào cuối tháng 8-2019. Đến nay, hệ thống đường dây trung áp và trạm biến thế đã hoàn thành, đảm bảo điện phục vụ cho công trường từ tháng 1-2020. Đường thi công đã cơ bản hoàn thành từ tháng 11-2019 đảm bảo thông đường thi công công trình chính. Khối lượng đắp đập hiện đạt 377.000/670.000 m3 (đạt 56%). Bên cạnh đó, tràn xả lũ đã hoàn thành 100% khối lượng đào móng tràn, đang thi công cọc khoan nhồi; cống lấy nước đã hoàn thành 100% khối lượng đào móng, đã thi công xong phần bê tông móng cống, gia công 100% đường ống thép cống lấy nước, hiện đang lắp đặt ống thép... Ước tính giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 25%.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Ảnh: T.D
Qua kiểm tra và nghe báo cáo của chủ đầu tư dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu khi đã khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ công trình; đồng thời đề nghị nhà thầu đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng thi công các hạng mục, phấn đấu trước tháng 10 năm nay phải chặn dòng tích nước. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Chư Pưh nhanh chóng xây dựng phương án quy hoạch sản xuất, khai thác tối đa quỹ đất và hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng lại rừng quanh khu vực hồ chứa để khi có nước bắt tay thực hiện ngay. “Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga sau khi hoàn thành không những sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho cây trồng của người dân các xã: Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang mà còn cung cấp nguồn nước sạch cho người dân các xã và thị trấn Nhơn Hòa sử dụng; đồng thời, tạo cảnh quan môi trường trong lành, là tiền đề để hình thành khu du lịch sinh thái của địa phương. Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công thì chủ đầu tư cũng phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng công trình. Do vậy, việc thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy trình, quy định”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Gấp rút hoàn thành dự án đường liên huyện
Cũng trong ngày 11-3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện dự án đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, dự án đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông có tổng mức đầu tư là 880 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng chiều dài toàn tuyến là 114 km. Trong đó, chiều dài tận dụng đường cũ là 20,75 km, xây dựng mới 93,25 km. Điểm đầu tuyến giáp tỉnh lộ 661 tại Km 11+200 m thuộc xã Ia Nhin (huyện Chư Pah), điểm cuối tuyến thuộc xã Ia Ga (huyện Chư Prông). Ngoài ra, trên tuyến còn đầu tư xây dựng mới 18 công trình cầu bê tông cốt thép với bề rộng 8 m. Dự án được đầu tư với quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m, nền đường rộng 7,5 m. 
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác kiểm tra tuyến đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông. Ảnh: Trần Dung
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác kiểm tra tuyến đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông. Ảnh: Trần Dung
Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phùng Văn Việt-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh-cho biết: “Dự án được khởi công vào tháng 5-2018 và tới thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp, trong đó có 4 gói thầu làm đường và 1 gói thầu xây dựng cầu. Trước áp lực tiến độ, các nhà thầu đã gấp rút huy động lực lượng triển khai các phương án thi công. Hiện dự án đã gần về đích và chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như: cống rãnh, biển báo... Tuyến đường hình thành sẽ kết nối các tuyến quốc lộ 14, 19 và các tỉnh lộ 661, 663, 664, 665, đáp ứng nhu cầu giao thông của các huyện Chư Pah, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông nói riêng và của tỉnh nói chung”. Ông Việt cho biết thêm, sau khi hoàn thành dự án đường liên huyện Chư Pah-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông có chiều dài 30 km với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương.
Sau khi kiểm tra một số đoạn đường nằm trong dự án đường liên huyện, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng đây sẽ là con đường “động lực”, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội các huyện phía Tây của tỉnh phát triển. “Những tuyến đường này sẽ mở ra một hướng lưu thông hàng hóa, giao lưu kinh tế-xã hội mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các huyện trong tỉnh. Đồng thời, góp phần vào việc phát huy thế mạnh của địa phương về quỹ đất, nguồn lao động cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tương lai. Tuyến đường cũng được coi là hạ tầng cơ bản để thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước cho khu vực phía Tây của tỉnh”.
Để con đường nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu khắc phục mọi khó khăn, huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc để chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thành những hạng mục phụ trợ còn lại.
 Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null