Kbang tiếp thu, khắc phục tồn tại theo kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-9, đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2016-2020 và công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình năm 2021.
Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Đak Rong (Kbang). Ảnh: Phúc Lâm
Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Đak Rong (huyện Kbang). Ảnh: Phúc Lâm
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao việc huyện Kbang đã tiếp thu các kiến nghị của đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo 181/BC-HĐND ngày 2-12-2020 và đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế còn vướng mắc tại một số công trình, dự án được đầu tư từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 trước đây. Được biết, trong giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Kbang được giao làm chủ đầu tư 292 công trình với tổng vốn hơn 490 tỷ đồng. Đến nay, các công trình, dự án này đều đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; không có dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; không có công trình chậm tiến độ. 
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị huyện Kbang cần quản lý chặt chẽ các mỏ khai thác đất trước đây đã được sử dụng để thi công Kè chống sạt lở suối Đak Lốp (đoạn qua thị trấn Kbang); tiếp tục điều chỉnh, bổ sung thêm kế hoạch, phương án xây dựng Kè chống sạt lở phía Tây Sông Ba; huyện Kbang tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn dự án bố trí ổn định dân cư làng Kon Bông (xã Đak Rong) nằm trong vùng thiên tai đến khu vực sản xuất, sinh hoạt mới… Ngoài việc đẩy nhanh giải ngân vốn cho kịp tiến độ, huyện Kbang cũng cần tập trung giám sát chặt chẽ tiến độ thi công các công trình, dự án và phải đảm bảo đầy đủ khối lượng, chất lượng.
PHÚC LÂM

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null