Kbang nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân gắn với tiêu chí y tế về xây dựng nông thôn mới (NTM). 
Đạt chuẩn NTM từ năm 2013, Đak Hlơ đang hướng đến mục tiêu xã NTM nâng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã hiện chỉ ở mức gần 90%. Theo ông Bùi Phích-Chủ tịch UBND xã, sau khi về đích NTM, để duy trì, giữ vững tiêu chí thành phần về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95% theo chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.
“Ngoài việc tuyên truyền, vận động nội lực trong từng hộ gia đình tham gia, chính quyền địa phương cũng trích một phần ngân sách, kêu gọi nhà tài trợ tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không thuộc thành phần được Nhà nước hỗ trợ”-ông Phích cho hay.
Theo ông Nguyễn Minh Tuấn-Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Kbang, ngoài xã Đak Hlơ, thị trấn Kbang cũng là địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT chỉ đạt ở mức 72,9%. Bởi nhiều hộ dân khó khăn, thu nhập thấp nên việc bỏ ra một khoản tiền mua BHYT cũng là vấn đề khó.
“Thời gian tới, chúng tôi đề xuất UBND huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; đồng thời tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT để hoàn thiện các tiêu chí NTM. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp ngành Giáo dục tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT; thường xuyên liên lạc với các đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, thị trấn, đại lý thu để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách này”-ông Tuấn cho biết. 
Bảo hiểm xã hội huyện Kbang hỗ trợ người dân làm thủ tục mua thẻ BHYT
Bảo hiểm Xã hội huyện Kbang hỗ trợ người dân làm thủ tục mua thẻ BHYT. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong khi đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cũng quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt nội dung Nghị quyết số 21/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.
Đồng thời, đôn đốc các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và giai đoạn trên địa bàn để làm cơ sở cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT đối với đối tượng chính sách xã hội gắn với thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng NTM.
Nhờ đó, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, số người được cấp sổ, thẻ không ngừng tăng lên. Năm 2020, toàn huyện có 45.695 người tham gia BHYT, chiếm 94,2 % dân số trên địa bàn, vượt 3,21% so với chỉ tiêu đề ra. 
Trao đổi với P.V, ông Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang-cho biết: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện các nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời đẩy mạnh các hình thức đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi địa phương cần có cách làm sáng tạo trong phát triển BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã NTM. 
“Ngành Y tế cần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang-thiết bị và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân, đảm bảo mọi người dân được khám-chữa bệnh thuận tiện, chu đáo và được hưởng đầy đủ quyền lợi khám-chữa bệnh BHYT theo quy định. Ngành BHXH tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc, vận động toàn xã hội tích cực tham gia BHYT”-ông Thọ nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

null