Kbang: Nắng hạn gây thiệt hại nặng nề

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Nắng hạn kéo dài đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Nam và Tây Nam của huyện Kbang. Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại nặng nề đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở một số xã trên địa bàn.
Mía cháy, mì không ra củ
Đứng giữa rẫy mì hơn 6 sào trồng từ tháng 11 năm ngoái nhưng đến nay cây mới cao chỉ quá đầu gối, bà Trần Thị Hoa (thôn 1, xã Đak Hlơ) cho biết: Tầm này mọi năm, gia đình bà đã chuẩn bị thu hoạch mì. Nhưng năm nay, nắng hạn kéo dài khiến cây mì không lớn nổi. Không những thất thu do mì không ra củ, gia đình bà còn tốn công nhổ bỏ để lấy đất trồng lại. Bà Hoa nhẩm tính, mỗi sào mì cho thu nhập khoảng 3 triệu đồng, coi như vụ này gia đình bà mất gần 20 triệu đồng. Chưa hết, hơn 1,4 ha mía của gia đình bà cũng đứng trước nguy cơ mất trắng vì khô hạn. “Từ tháng 4 đến nay không có giọt mưa nào. Bụi mía 10 cây thì đã có 5-6 cây khô đọt, giờ có mưa xuống cũng không cứu nổi. Cắt cho bò ăn, bò cũng chê vì mía cháy bị khô, cứng”-bà Hoa nói.
 Nhiều diện tích mía của người dân trên địa bàn xã Đak Hlơ bị cháy, kém phát triển vì nắng hạn. Ảnh: M.N
Nhiều diện tích mía của người dân trên địa bàn xã Đak Hlơ bị cháy, kém phát triển vì nắng hạn. Ảnh: M.N
Ông Bùi Phích-Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ-cho biết: Toàn xã có 780 hộ dân thì có đến 620 hộ bị thiệt hại nặng do nắng hạn. Trong đó, 52/78 ha lúa, 101/162 ha rau màu, bắp, 392/1.438 ha mía bị thiệt hại trên 70%; diện tích còn lại cũng thiệt hại từ 30% đến 70% và đang có nguy cơ tăng lên nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài. “Mọi năm, đến thời điểm này, mía xanh mơn mởn, cây cao gần 2 m. Khoảng tháng 10, người dân đã bắt đầu thu hoạch. Nhưng năm nay, hầu hết diện tích mía đều vàng cháy vì nắng hạn. Nắng hạn khiến mía không phát triển nổi, hoa màu cũng không canh tác được”-ông Phích nêu thực trạng.
Dọc theo con đường bê tông từ xã Nghĩa An qua địa bàn các xã Đak Hlơ, Kông Pla, Kông Lơng Khơng là hình ảnh những rẫy mía còi cọc, thấp lè tè, vàng cháy trên những thửa đất khô cằn vì nắng hạn. Ông Đinh Já (làng Groi, xã Kông Pla) than thở: “1,2 ha mía của tôi vụ này coi như mất trắng. Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong làng chỉ biết xót xa mà không có cách gì cứu vãn. Một số gia đình đã cắt mía cho bò ăn thay cỏ”.
Đánh giá về tình hình nắng hạn trên địa bàn, ông Trần Văn Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Kông Pla-cho biết: Vụ mùa năm nay, nông dân trong xã gieo trồng được 3.301,6 ha, đạt 97,53% kế hoạch. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích này đang bị nắng hạn đe dọa, trong đó có 2.203 ha bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ mất trắng. Đáng chú ý là toàn bộ 287 ha lúa nước đã bị thiệt hại hoàn toàn; 175 ha/255 ha bắp bị khô héo không còn khả năng cho thu hoạch. Nghiêm trọng hơn, 104 ha/285 ha mì bị nhiễm bệnh khảm lá, số còn lại bị ảnh hưởng nắng hạn, ước thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Gần 1.400 ha mía đang trong thời kỳ sinh trưởng cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tổn thất đầu tư niên vụ 2019-2020 ước tính 28 tỷ đồng và nguồn lợi thất thu khoảng trên 42 tỷ đồng. Ngoài ra, nắng hạn còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại cây trồng khác và đàn gia súc, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt có thể xảy ra nếu trời tiếp tục không mưa.
Theo ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, nắng hạn dài kéo từ cuối năm 2018 đến nay khiến mực nước ngầm xuống thấp; hồ chứa không đảm bảo nước tưới. Vụ Đông Xuân 2018-2019, các xã Nghĩa An, Đak Hlơ, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Sơ Pai và xã Đông có gần 650 ha cây trồng bị thiệt hại. Đến vụ mùa này, nhiều xã tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Ngoài ra, một số dịch bệnh xảy ra trên cây mía, mì và bắp khiến người dân càng thêm khó khăn.
Ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM
Theo ông Trần Văn Sơn, xã Kông Pla hiện chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí NTM. Năm nay, xã phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí. Tuy nhiên, cuộc sống người dân bị tác động nặng nề bởi nắng hạn làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể, xã dự kiến giảm 43 hộ nghèo (tương đương 5%); nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 26,4 triệu đồng/năm lên trên 30 triệu đồng/năm nhưng với tình hình hiện nay thì rất khó đạt. “Người dân sống chủ yếu dựa vào cây mía nhưng do mất mùa nên không có nguồn thu nhập, không có tiền sửa chữa nhà ở và đóng góp xây dựng NTM. Giờ địa phương chỉ biết vận động người dân chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này”-ông Sơn cho biết.
Trong khi đó, theo Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng Nguyễn Văn Bắc, hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Hiện thu nhập của người dân chỉ trông chờ vào cây mì nhưng qua kiểm tra, mì bị hạn không có củ, không phát triển nên dễ xảy ra tình trạng đói cục bộ. Tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM của xã theo đó cũng bị ảnh hưởng. Tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo sẽ khó đạt trong năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện là 18,61% (tương đương 212 hộ), để giảm xuống còn 7% trong năm tới là không khả thi. Việc nâng mức thu nhập của người dân trong thời điểm này cũng là điều không thể.
Trao đổi với P.V, ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang-nhận định: Thiệt hại do nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng nhiều mặt đến địa phương, nhất là tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Trước mắt, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân do nắng nóng kéo dài, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, hạn hán xảy ra trên địa bàn nhằm điều tiết kế hoạch gieo trồng phù hợp với khả năng đáp ứng của các công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các phương án chống hạn.
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Cục Địa chất Việt Nam. Ảnh: Lê Nam

Bàn giao dự án điều tra môi trường phóng xạ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-9, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do đồng chí Trần Bình Trọng-Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất, khoáng sản.
Thời gian qua, nhờ triển khai giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, tài nguyên rừng trên địa bàn lâm phần do ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê được quản lý tốt hơn. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai công bố một số thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm; 6 thủ tục hành chính mới và 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

Những tỷ phú “chân đất” ở Ia Tô

(GLO)- Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Kỳ vọng chanh dây xuất khẩu sang thị trường Mỹ

(GLO)- Cùng với niềm vui được mùa, được giá, người trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh rất vui mừng trước thông tin Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu chanh dây sang thị trường Mỹ. Với việc thị trường mở rộng, người dân có niềm tin để tiếp tục gắn bó với loại cây này.
Nâng tầm giá trị hạt cà phê

Nâng tầm giá trị hạt cà phê

(GLO)- Minh bạch đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra, từng bước nâng tầm giá trị hạt cà phê là hướng đi của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai để xây dựng ngành hàng cà phê bền vững, vươn tới các thị trường khó tính.

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

Trồng cây mắc ca: Đa lợi ích

(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

Nay Yer: Người uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Những năm qua, ông Nay Yer (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn được bà con yêu mến, tin tưởng. Bởi lẽ, ông là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên vận động, hướng dẫn bà con học tập làm theo.