Iran sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Anh, Pháp, Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, ngày 29-11 tại Geneva (Thụy Sĩ), nước này sẽ đàm phán với 3 quốc gia châu Âu (Anh, Pháp, Đức) về khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015.

Theo đó, cuộc đàm phán này sẽ là cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên kể từ khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhậm chức vào cuối tháng 7.

Thỏa thuận hạt nhân bước ngoặt trên được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) ký kết vào năm 2015, trong đó, Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy sự miễn trừ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, ngày 8-5-2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Iran.

cac-nha-lanh-dao-nhom-hop-khoi-phuc-thoa-thuan-hat-nhan-iran-tai-vienna-ao-thang-12-2021-anh-afp.jpg
Các nhà lãnh đạo nhóm họp khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna (Áo) tháng 12-2021. Ảnh: AFP

Chính vì vậy, chính quyền Tổng thống Masoud Pezeshkian tìm kiếm giải pháp cho thế bế tắc hạt nhân trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng 1-2025.

“Tehran luôn tin rằng vấn đề hạt nhân nên được giải quyết thông qua ngoại giao. Iran chưa bao giờ rời khỏi các cuộc đàm phán”-một quan chức cấp cao giấu tên của Iran khẳng định.

Tại diễn biến khác, bà Karine Jean-Pierre-người phát ngôn Nhà Trắng-cho biết: Chính quyền Mỹ không thấy có bất kỳ lý do nào để phải thay đổi học thuyết hạt nhân sau khi Nga đưa ra học thuyết hạt nhân sửa đổi.

Trước đó, ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Cơ sở chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, học thuyết hạt nhân cập nhật của nước Nga.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null