Iran phẫn nộ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đổi tên Vịnh Ba Tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hai quan chức chính quyền có hiểu biết trực tiếp về các cuộc thảo luận tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch dự định gọi Vịnh Ba Tư là “Vịnh Ả Rập”, động thái này ngay lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ từ giới lãnh đạo Iran.

tong-thong-my-donald-trump-muon-doi-ten-vinh-ba-tu-anh-reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đổi tên Vịnh Ba Tư. Ảnh: Reuters

Thông báo về việc đổi tên này dự kiến sẽ gắn liền với chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Trump vào tuần tới. Các điểm đến là Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo các quan chức trên, các cuộc thảo luận về việc đổi tên vẫn đang tiếp diễn và chưa biết chính xác thời điểm ông Trump sẽ công bố quyết định trên.

Trước những thông tin này, giới lãnh đạo Iran đã lên tiếng phản đối, “một bước đi như vậy sẽ khiến mọi người dân Iran, bất kể ủng hộ hay phản đối chính quyền, đều đồng lòng phản đối Mỹ-điều gần như không thể xảy ra trong hoàn cảnh bình thường”-một nhà ngoại giao bình luận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng rằng, đây chỉ là “tin đồn vô lý” và kêu gọi chính quyền Mỹ không nên chính trị hóa các tên gọi địa lý có tính lịch sử lâu đời.

Iran là quốc gia có đường biên giới trên biển chung dài nhất với Vịnh Ba Tư và đóng vai trò chính trong việc hình thành nền văn minh cổ đại của khu vực này.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null